Đức: Bạo loạn tại lễ hội đường phố

ANTĐ -Một lễ hội đường phố hàng năm ở thành phố Hamburg, Đức tối 20-8 đã biến thành bạo loạn khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát và phá hoại tài sản công.
Đức: Bạo loạn tại lễ hội đường phố ảnh 1
Cảnh sát sử dụng vòi rồng để trấn áp những kẻ nổi loạn

Hãng tin AFP cho biết, khoảng 2.100 cảnh sát đã được triển khai tại lễ hội đường phố Schanzenfest. Theo một phát ngôn viên cảnh sát Hamburg, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để trấn áp những kẻ nổi loạn khi những đối tượng này ném đá, chai lọ và pháo sáng vào cảnh sát, phóng hỏa đốt cháy ô tô, và định đột nhập vào một ngân hàng. 4 xe cảnh sát đã bị hư hại, 1 chiếc xe BMW bị đốt cháy. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 30 đối tượng quá khích, 2 cảnh sát bị thương nhẹ. Được biết, cũng tại lễ hội này năm ngoái, 14 người đã bị thương trong đó có 11 cảnh sát, hơn 40 người bị tống giam.