Đưa vào sử dụng tuyến buýt số 20: Cử tri phấn khởi

ANTĐ - Trước những kiến nghị của cử tri huyện Đan Phượng, Hà Nội, về nhu cầu đi lại bằng phương tiện xe buýt của học sinh, sinh viên cũng như người dân các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm, tuyến xe buýt số 20 đã được CATP, Sở GTVT Hà Nội... khảo sát, chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 19-1. 

Đưa vào sử dụng tuyến buýt số 20: Cử tri phấn khởi ảnh 1Chỉ trong một thời gian ngắn, tuyến xe buýt 20 đã được đưa vào hoạt động

Giải quyết ngay những bức thiết của cử tri

Những ngày đầu tháng 12-2014, tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại địa bàn huyện Đan Phượng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh, đóng góp tâm huyết của các cử tri. Một trong những kiến nghị đó là mong muốn thành phố sớm nghiên cứu, mở một tuyến xe buýt đi qua địa bàn các xã của huyện Đan Phượng vào trong khu vực nội đô. Ngoài nhu cầu đi lại của người dân, trên địa bàn còn có hơn 1.000 học sinh, sinh viên sinh sống và học tập, trong khi đó cơ sở hạ tầng, phương tiện công cộng phục vụ còn khá hạn chế.

Trước những kiến nghị của cử tri và đề xuất của UBND huyện Đan Phượng, ngay tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt đơn vị bầu cử số 5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung-Giám đốc CATP Hà Nội, đại biểu Quốc hội đã trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, tiếp thu và chuyển những ý kiến của cử tri đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc mở thêm tuyến xe buýt qua địa bàn, với vị trí là Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, CATP Hà Nội sẽ phối hợp với Sở GTVT Hà Nội báo cáo, đề xuất những kiến nghị của cử tri đến lãnh đạo UBND TP để xem xét, sớm đưa tuyến xe buýt vào hoạt động phục vụ nhân dân. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất, phục vụ việc đi lại của người dân, ngày 11-12-2014, liên ngành CATP và Sở GTVT đã có tờ trình UBND TP về việc đề xuất mở thêm tuyến xe buýt phục vụ nhân dân các xã thuộc huyện Đan Phượng kết nối với mạng lưới xe buýt của TP. Cụ thể, mở thêm tuyến xe buýt từ bến xe Mỹ Đình thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm đến bến xe Phùng thuộc địa bàn huyện Đan Phượng, đi qua các xã Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng... Ngoài địa bàn các xã của huyện Đan Phượng, tuyến xe buýt còn phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân ở khu vực các phường Tây Tựu, Thượng Cát... thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm và nhân dân Thủ đô... Tuyến xe buýt này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và học sinh, sinh viên khu vực trung chuyển với mạng lưới xe buýt của toàn TP. 

Thượng tá Nguyễn Văn Tòng-Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc đề xuất mở thêm tuyến xe buýt phục vụ nhân dân, Phòng CSGT đã phối hợp với UBND huyện Đan Phượng, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị-Sở GTVT khảo sát thực tế lộ trình tuyến xe buýt dự kiến mở thêm. 

Tăng kết nối giữa ngoại thành với trung tâm 

Được sự đồng ý của UBND TP, tất cả các công việc đều được liên ngành CATP Hà Nội và Sở GTVT gấp rút triển khai, thực hiện nhằm nhanh chóng đưa tuyến xe buýt vào hoạt động. Đại diện Phòng CSGT cũng cho hay, trong quá trình khảo sát, các đơn vị chức năng đã nghiên cứu những vị trí đón trả khách nhằm thuận lợi nhất cho người dân. Nhiều công việc “không tên” khác cũng được các đơn vị chức năng cần mẫn thực hiện. Với quyết tâm phải đưa tuyến xe buýt đi vào hoạt động trước dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, phục vụ nhân dân, chỉ sau hơn nửa tháng quyết liệt chuẩn bị, đến trung tuần tháng 1-2015, tất cả các công việc đều được liên ngành và các đơn vị chức năng hoàn tất. Ngày 19-1, tuyến xe buýt mang số hiệu 20 chính thức đi vào hoạt động trong niềm vui mừng phấn khởi của nhân dân, học sinh, sinh viên huyện Đan Phượng, Bắc Từ Liêm...

Ông Vũ Quý Kiên-Trưởng phòng Quản lý hạ tầng - Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thuộc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Tuyến xe buýt số 20 có lộ trình đi từ Nhổn về Võng Xuyên. Có 74 điểm dừng ở cả hai chiều. Mỗi điểm dừng cách nhau chừng 1km, được đặt ở vị trí các khu dân cư, trường học. Thời gian xe hoạt động bắt đầu từ 5h20 sáng đến 19h38  tối. Mỗi ngày có 38 lượt xe với thời gian 45 phút/lượt với giá vé 6.000 đồng/lượt. Tất cả các phương tiện đều là xe 60 chỗ, đạt yêu cầu cao về chất lượng phục vụ. Cũng theo ông Vũ Quý Kiên, tuyến xe buýt số 20 không chỉ đáp ứng cũng như phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của người dân ở các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm mà còn tăng tính kết nối với các tuyến xe buýt trên toàn thành phố. 

Ngồi trên xe buýt tuyến số 20, bà Nguyễn Thị Mai nhà ở xã Liên Hà, Đan Phượng không giấu được niềm vui, cho biết, từ ngày có xe buýt, bà đến Cầu Giấy thăm cháu nội được thuận tiện hơn. Chỉ cần ra đầu làng chờ vài phút là có xe. Còn em Trần Hoài Linh, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ cũng đã giải quyết được bài toán phương tiện từ nhà đến trường. Thay vì phải trọ học, hàng ngày Linh có thể đi từ nhà đến trường bằng phương tiện xe buýt rẻ, thân thiện, an toàn. “May mắn có các đại biểu Quốc hội và cơ quan chức năng thì người dân chúng tôi mới có được điều kiện thuận lợi đi lại như thế này. Tuyến xe buýt được xây dựng còn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội văn hóa trên địa bàn...” - ông Nguyễn Quang Phúc, người dân xã Liên Hà phấn khởi.