Dứa trồng trên phân và nước tiểu ngựa giá 1.200 bảng

ANTĐ - 8 quả dứa đắt nhất thế giới đã được thu hoạch với giá lên tới 1.200 bảng/quả

Theo báo Daily Mail, quả dứa này được trồng trên phân ngựa sử dụng phương pháp làm vườn từ thời Victoria thế kỷ 19, sử dụng tới 30 tấn phân, nước tiểu của ngựa cùng với rơm.

Được trồng tại khu vườn Lost Gardens of Heligan ở Cornwall (Anh), đây là một trong số 8 quả dứa có giá lên tới 1.200 bảng/quả.

 

Ông James Stephens, phát ngôn viên của Lost Gardens of Heligan, cho biết “Nhân viên của khu vườn sẽ được nếm thứ hương vị của trái dứa đầu tiên thay lời cảm ơn cho quá trình làm việc vất vả của họ”.

Ông Stephens mô tả loại quả xa xỉ này có “hương vị tuyệt vời và ngọt lịm”. Stephens nói thêm “Chúng tôi đã phải sử dụng khoảng 90 tấn phân trong suốt 1 năm, và nguồn phân này cũng không hề rẻ để tìm kiếm và vận chuyển. Chúng tôi cũng đã rất vất vả để tìm nguồn phân bón tốt cho năm nay và đã phải sử dụng cả máy sưởi điện. Có thể mất tới 2 năm để trồng mỗi quả dứa do đó nó cũng rất “đáng đồng tiền bát gạo””.