Đua nhau“xẻ thịt” sân chơi

(ANTĐ) - Tình trạng chiếm dụng sân chơi của trẻ nhỏ tại khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình đang diễn ra phổ biến và ngày càng nghiêm trọng.

Đua nhau“xẻ thịt” sân chơi

(ANTĐ) - Tình trạng chiếm dụng sân chơi của trẻ nhỏ tại khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình đang diễn ra phổ biến và ngày càng nghiêm trọng.

Việc các hộ ở tầng 1 các khu nhà biến khoảng sân chơi trước cửa nhà mình thành bãi trông giữ xe gần như đã thành chuyện “đương nhiên”, song thời gian gần đây, một số sân chơi tại các khu nhà A, B và K còn bị chiếm dụng công khai để mở quán ăn, hàng cơm bình dân, quà vặt. Hàng ngày cứ vào buổi sáng, trưa và chiều tối, các hộ gia đình sống trên tầng lại phải chịu đựng mùi than tổ ong nồng nặc bay lên.

Nghiêm trọng nhất là sân chơi khu nhà A5, mỗi chiều có hàng chục bếp than thi nhau đỏ lửa, khiến không khí bị ô nhiễm trầm trọng, còn nguy cơ xảy cháy thì thường trực. Không ai dám đưa trẻ nhỏ xuống sân chơi vì người và xe ken chật kín (ảnh), nếu còn chỗ thì cũng sợ hít phải khói than. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải tỏa những “chợ ẩm thực” tự phát này, đảm bảo không gian vui chơi cho trẻ, đồng thời hạn chế nguy cơ cháy nổ trong khu tập thể.

Nguyễn Đức Thành

(Thành Công, Ba Đình, Hà Nội)