TP.HCM

Đưa- nhận hối lộ, 2 cán bộ cùng "rủ nhau" vào tù

ANTĐ - Để thi công dự án được suông sẻ, đội trưởng đội thi công này đã “lót tay” cho cán bộ giám sát công trình 100 triệu đồng để được “giúp đỡ”.

Mới đây TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Đức An (SN 1964, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 10 năm tù về tội “nhận hối lộ”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Sơn (SN 1971, ngụ quận 10, TP.HCM) 6 năm tù  về tội “đưa hối lộ”.

Hai bị cáo tại tòa


Theo nội dung vụ án, ngày 24/9/2001, UBND TP. HCM quyết định phê duyệt dự án đầu tư phát triển mở rộng khu chăn nuôi heo Phước Long tại huyện Củ Chi, do Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long (thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn) làm chủ đầu tư. Hồ Đức An là cán bộ kỹ thuật xây dựng làm nhiệm vụ giám sát dự án.

Sau khi trúng gói thầu xây lắp số 5 (gói thầu xây dựng khu văn phòng và đường nội bộ) của dự án, công ty cổ phần Xây lắp và vật tư xây dựng số 2 giao Nguyễn Hùng Sơn (đội trưởng thi công số 1) thực hiện gói thầu dưới sự giám sát của An. Ngay khi nhận được quyết định trúng gói thầu số 5, Sơn đã chi 5% giá trị hợp đồng là 260 triệu đồng để giao các thành viên trong Ban quản lý dự án để được “giúp đỡ” trong việc thi công và quyết toán công trình sau này. Trong đó, An được hưởng 60 triệu đồng.

Ngoài ra, để được thi công hạng mục phát sinh, Sơn đưa An 100 triệu đồng để An giới thiệu Sơn mua đất của một hộ dân với giá rẻ (theo thiết kế thì Sơn phải mua đất sạch ở bên ngoài). Không chỉ vậy, dù chi phí thực hiện hạng mục bổ sung đắp đất đường nội bộ chỉ hơn 600 triệu đồng nhưng Hồ Đức An nghiệm thu và ký xác nhận khối lượng thực hiện khống lên đến hơn 1,6 tỷ đồng, mục đích là để được chia tiền chênh lệch. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ việc nâng khống này, Sơn chiếm hưởng một mình, không chia cho An.

Sau khi bị phát hiện vụ việc,  ngày 13/11/2012 vợ An là bà V.H.L đã thay mặt An tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Trong vụ án, An chỉ bị truy tố nhận hối lộ 100 triệu đồng, còn 60 triệu đồng không chứng minh có sự bàn bạc từ trước nên không xử lý hình sự, tòa chỉ buộc An phải nộp trả 60 triệu đồng này cho Nhà nước.