Xử phạt 4 năm tù giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

Xử phạt 4 năm tù giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

ANTD.VN - Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Văn Đội (SN 1997), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bản Khau, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị xử lý ra sao?

Người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị xử lý ra sao?

ANTD.VN - Liên quan đến các vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện mới đây, nhiều người dân lo ngại tình trạng này sẽ làm tăng nguy cơ có thể gây bùng phát dịch Covid-19 và đặt câu hỏi: Theo quy định hiện hành, hành vi nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý ra sao?
Cần chế tài nghiêm khắc đối với những hành vi môi giới, tiếp tay, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Cần chế tài nghiêm khắc đối với những hành vi môi giới, tiếp tay, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ANTD.VN - Những ngày qua, tại Hà Nội và một số địa phương liên tiếp phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và làm tăng nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Sau những vụ việc này, câu hỏi đặt ra là ngoài những đối tượng môi giới, tổ chức nhập cảnh trái phép, người cho thuê nhà có phải chịu trách nhiệm?
Bắt giam nghi can đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp

Bắt giam nghi can đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp

ANTD.VN -   Chiều 4/5, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".