Đưa lao động ra nước ngoài bằng visa giả

ANTĐ - Biết vi phạm pháp luật, nhưng Trần Thị Tuyết Mai (SN 1975, trú ở phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đứng ra tổ chức cho nhiều người ra nước ngoài làm việc. Kết cục của hành vi này là bản án 18 tháng tù.

Trần Thị Tuyết Mai tại phiên tòa

Giữa tháng 5-2007, Kim Jae Yong (SN 1971) nói với Lee Jong Min (SN 1967, đều mang quốc tịch Hàn Quốc và đang làm việc tại Hà Nội) là có thể xin được visa cho người Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc với mức lương hấp dẫn. Về thủ tục, người đi lao động phải nộp hộ chiếu, ảnh, giấy chứng nhận sức khỏe và 5.000USD. Đối với visa đi du lịch thì có thời hạn 15 ngày và phải nộp 3.000USD. Cùng với những lời chào mời này, Kim Jae Yong còn hứa sẽ cắt “hoa hồng” nếu  Lee Jong Min tìm được “nguồn hàng”.

Do quen biết nhau từ trước nên Lee Jong Min đã bàn với Trần Thị Tuyết Mai để cùng hợp tác làm ăn. Cuối tháng 7-2007, Mai về quê ở Hưng Yên hỏi người họ hàng là Nguyễn Văn Tuấn (từng đi lao động ở Hàn Quốc) rằng có muốn đi Hàn Quốc nữa không, chi phí là 10.000USD. Tuấn đồng ý với giá 6.000USD. Tiếp đó, Tuấn còn giới thiệu cho Mai thêm 3 người khác đều ở trú ở tỉnh Thái Bình với chi phí 10.000USD/người.

Cũng trong khoảng thời gian này, Mai còn “gạ gẫm” một số người nữa và đã nhận tổng cộng 45.000USD cùng hơn 282 triệu đồng của 8 người. Cuối tháng 1-2008, sau khi nhận một khoản tiền lớn tại một quán cà phê trên phố Liễu Giai, Hà Nội, Kim Jae Yong đã giao cho Lee Jong Min và Trần Thị Tuyết Mai 8 quyển hộ chiếu dán visa Hàn Quốc. Ngày 29-1-2008, tại cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, trong lúc những người do Mai tổ chức sang Hàn Quốc lao động làm thủ tục xuất cảnh thì bị phát hiện visa giả.

Với các hành vi trên, Trần Thị Tuyết Mai bị VKSND Tối cao cáo buộc phạm tội đưa người trốn ra nước ngoài, theo khoản 1, Điều 275-BLHS. Hành vi của Kim Jae Yong còn được xác định là đã phạm vào tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, trước khi vụ án bị phát hiện, đối tượng người Hàn Quốc này đã cao chạy xa bay. Riêng Lee Jong Min đã kịp thời khắc phục hậu quả và xét thấy hành vi đồng phạm đưa người trốn ra nước ngoài của đối tượng không còn nguy hiểm cho xã hội nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can. 

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 14-2, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thị Tuyết Mai 18 tháng tù giam về tội đưa người trốn ra nước ngoài.