Đứa cháu bất nhân tạt hóa chất rồi đốt vợ chồng bác ruột

ANTĐ - Khoảng 14h ngày 16-5 bệnh viện đa khoa Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân Lê Đồng (SN 1950) và vợ là Nguyễn Thị Nhị (SN 1950), cùng trú tại xã Sơn Thành Đông, Tây Hòa (Phú Yên) trong tình trạng bị phỏng nặng.
Ông Đồng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Phú Yên

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 13h30 ngày 16-5, ông Đồng về quê ở xã Hòa Thành (Đông Hòa) ăn giỗ, sau đó đã đến nhà người em dâu là Bùi Thị Phước để phân giải việc tranh chấp đất đai giữa bà Phước và Lê Thị Lý (con bà Phước).

Cho rằng ông Đồng phân giải không công bằng, Lý đã chạy vào nhà mang một bình hóa chất tạt vào người ông, rồi bật lửa đốt cháy bác ruột. Bà Nhị chạy vào cứu chồng cũng bị Lý phóng hỏa đốt. Bệnh viện đa khoa Phú Yên xác định ông Đồng bị bỏng độ 1, độ 2 với diện tích 45% vùng ngực, lưng, mặt và 2 cánh tay. Riêng hóa chất dùng đốt ông Đồng vẫn chưa xác định. Ngay sau đó, công an xã Hòa Thành, Đông Hòa đã triệu tập Lê Thị Lý để điều tra làm rõ.