Đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng

ANTĐ - Âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển có vai trò rất quan trọng đối với đời sống, nhưng tại Việt Nam vẫn chưa phổ biến, chưa được người dân tiếp nhận như một món ăn văn hóa thông thường.

Âm nhạc có khả năng kết nối các cộng đồng, các dân tộc xích lại gần nhau bởi tính khái quát, tính toàn cầu và giá trị nghệ thuật độc đáo của nó. Tác phẩm âm nhạc cổ điển gắn liền với tên tuổi các nhạc sĩ vĩ đại là sản phẩm kết tinh trí tuệ của nhân loại cần được gìn giữ và phổ biến. Đầu tháng 10 vừa qua, một chương trình hòa nhạc ngoài trời lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vừa được diễn ra tại Flamingo Đại Lải resort cũng nhằm hướng tới mục tiêu này. Bất chấp thời tiết không ủng hộ nhiều khán giả đã đến với khu nghỉ dưỡng này để lắng lòng mình trong những thanh âm của dàn nhạc giao hưởng hòa lẫn cùng thiên nhiên của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Chương trình Hòa nhạc Flamingo - Flamingo Classic Concert với tên gọi Khúc giao mùa do Công ty CP Đầu tư Hùng Vương, Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải và HanoiRedtours đồng tổ chức. Chương trình là sự tiếp nối thành công của đĩa nhạc cổ điển Flamingo Classic Vol.1 “Tiếng gọi mùa xuân” phát hành quý I-2011. Đây là chương trình âm nhạc phi lợi nhuận nhằm hướng tới việc phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật tại Flamingo Đại Lải Resort cũng như đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng thông qua những hành động thiết thực và nhân văn. Tại sự kiện lần này, đĩa nhạc Flamingo Classic Vol.2 “Âm vang mùa hạ” - CD thứ hai trong chùm album theo chủ đề bốn mùa cũng đã được giới thiệu tới thính giả và người yêu nhạc giao hưởng, thính phòng.
Đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng ảnh 1
Chương trình Hòa nhạc Flamingo “Khúc giao mùa” do Dàn nhạc giao hưởng Flamingo trình diễn gồm mười bản nhạc giao hưởng kinh điển và bốn trích đoạn opera nổi tiếng được trích được CD Vol1 “Tiếng gọi mùa xuân”, và CD Vol2 “Âm vang mùa hạ” đã phát hành. Một điều đặc biệt của chương trình này là quý thính giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm giao hưởng, opera nổi tiếng giữa cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, không gian nghệ thuật trữ tình của Flamingo Đại Lải Resort và sân khấu nổi độc đáo của công trình Bamboo Wings - công trình vừa vinh dự đoạt giải thưởng kiến trúc IAA - Hoa Kỳ, năm 2011.
Những thanh âm trong sáng, mộc mạc cùng giai điệu lúc trầm lắng da diết, lúc bay bổng thiết tha của âm nhạc cổ điển thể hiện mối giao hòa giữa con người với thiên nhiên Flamingo Đại Lải Resort. Các tác phẩm do các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn đã gieo vào lòng người những rung động trong trẻo và tinh tế của khoảnh khắc giao mùa mong manh và kỳ diệu. Nghệ sỹ Hà Phạm Thăng Long, diễn viên Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, giọng nữ chính của Khúc giao mùa đã chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên, tôi tham gia một chương trình hòa nhạc ngoài trời. Sát giờ biểu diễn, dù là một nghệ sỹ chuyên nghiệp nhưng cũng khá run vì không biết âm thanh tại đây có đáp ứng được hay không. Nhưng khi lên biểu diễn, tôi thực sự rất ngạc nhiên và tin tưởng chương trình có đủ thiết bị âm thanh để biểu diễn âm nhạc ngoài trời. Sẽ còn có nhiều chương trình khác nữa nhưng nếu để âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng thì những người tổ chức còn phải dày công hơn nữa”. Đây không chỉ là dịp để thưởng thức âm nhạc giữa thiên nhiên tươi đẹp, cảnh quan đặc sắc và không gian nghệ thuật trữ tình tại Flamingo Đại Lải Resort mà còn là cơ hội để những người yêu nhạc cổ điển có dịp giao lưu, chia sẻ với nhau.
Ban tổ chức chương trình và các nghệ sĩ đã nhận được rất nhiều lời động viên, khích lệ của người tham dự cũng như những đóng góp hướng tới việc hoàn thiện hơn nữa những chương trình biểu diễn tiếp theo. Nhiều nghệ sĩ và người yêu nhạc giao hưởng, thính phòng đánh giá cao chất lượng chuyên môn của chương trình và kỹ thuật của các nghệ sĩ. Đặc biệt, những khán thính giả của chương trình đã bày tỏ sự đồng cảm và trân trọng tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và yêu âm nhạc cổ điển của Công ty CP Đầu tư Hùng Vương, đơn vị khởi xướng và chủ trì dự án âm nhạc rất có ý nghĩa này.