Du Xuân sai làn đường, 7 người trong một gia đình thương vong

ANTĐ - Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay (ngày 7-2), khiến 3 người chết và 4 người bị thương nặng. Đây đều là những người thân trong cùng 1 gia đình, đang trên đường về nhà sau khi du Xuân thì gặp nạn.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 4h55 ngày 7-2, trên tuyến QL1A tại Km 634+600 thuộc địa phận thôn 8, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 73A-004.77 do anh Bùi Văn Hải (SN 1958, trú tại tổ dân phố 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển theo hướng Bắc – Nam, trên xe có 6 người khác gồm bà Bùi Thị Hoa (81 tuổi, là mẹ đẻ anh Hải), chị Đặng Thị Hiền (SN 1969, là vợ anh Hải), cháu Bùi Văn Hiếu (12 tuổi, là con trai), em Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1990, là con gái), ông Bùi Văn Diệp (SN 1957, là chú) và anh Hoàng Văn Thắng (SN 1980, là cháu rể); bất ngờ đâm trực diện với xe ô tô tải mang BKS: 43C-035.20 do Trần Đình Nhân (SN 1991, trú tại xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển đang lưu thông ngược chiều.
 

Phần đầu chiếc xe con biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn

Vụ va chạm khiến chiếc xe con bị dập nát phần đầu, biến dạng hoàn toàn, lái xe Bù Văn Hải tử vong tại chỗ, bà Bùi Thị Hoa và Bùi Văn Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu; các nạn nhân còn lại bị thương nặng đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Cu Ba – Đồng Hới là Đặng Thị Hiền, Bùi Thị Lệ Hằng, Bùi Văn Diệp và Hoàng Văn Thắng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng CSGT CAH Bố Trạch và Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã có mặt để tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời, bảo vệ hiện trường, tiếp tục đảm bảo giao thông trên tuyến và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn. 

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND, Ban ATGT huyện Bố Trạch cũng đã nhanh chóng thăm hỏi, động viên và trích kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân bị chết mỗi người 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.
Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do thời tiết sương mù và lái xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 73A-004.77 đi sai làn đường, gây ra tai nạn.