CATP Hà Nội tập huấn công tác tuyển sinh vào các trường CAND năm 2015

CATP Hà Nội tập huấn công tác tuyển sinh vào các trường CAND năm 2015

ANTĐ - Chiều 18/3, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh CAND theo đề án đổi mới kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015 cho công an các quận, huyện, thị xã và cán bộ làm công tác tuyển sinh. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Bộ Công an; các phòng chức năng của CATP. 

ĐHQG Hà Nội mở 7 cụm thi

ĐHQG Hà Nội mở 7 cụm thi

ANTĐ - ĐHQG Hà Nội cho biết, kỳ tuyển sinh ĐH 2015 của đơn vị này sẽ tổ chức theo phương thức đánh giá năng lực với 2 đợt thi. Đợt 1 vào ngày 30, 31-5; Đợt 2 vào ngày 1, 2-8. Kết quả thi có giá trị để đăng ký xét tuyển vào ĐHQG Hà Nội trong vòng 24 tháng kể từ ngày dự thi. 

Mỏi cổ chờ quy chế tuyển sinh

Mỏi cổ chờ quy chế tuyển sinh

ANTĐ - Dù lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã cam kết sẽ chính thức ban hành Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 trong những tuần đầu tháng 2-2015 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Tuyển sinh lớp 10: Cạnh tranh quyết liệt để được học công lập

Tuyển sinh lớp 10: Cạnh tranh quyết liệt để được học công lập

ANTĐ - Năm 2015, Hà Nội tiếp tục thực hiện phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, ngoài công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên. Ngày 30-5, sẽ công bố kết quả xét tuyển và từ 11 đến 13-6, học sinh sẽ thi tuyển vào lớp 10.

Tuần này, sẽ có quy chế tuyển sinh đại học

Tuần này, sẽ có quy chế tuyển sinh đại học

ANTĐ - Thực hiện quy định tự chủ trong các trường ĐH, CĐ, đến thời điểm này, các trường ĐH, CĐ đều đã phải hoàn thành đề án tuyển sinh riêng năm 2015 gửi về Bộ GD-ĐT. 

Ra tòa vì “biến tấu” để con vào trường tốt

Ra tòa vì “biến tấu” để con vào trường tốt

ANTĐ - Trong sách cổ Trung Quốc có chuyện mẹ của Mạnh Tử xưa 3 lần chuyển nhà để cho con có môi trường sống và học hành tốt nhất. Vậy mà thời nay, một ông bố ở Singapore chỉ vì nói dối để con gái mình được vào lớp 1 trường tiểu học hàng đầu mà rơi vào cảnh lao lý.
Thi công chức Hà Nội: Con em trong ngành vẫn trượt

Thi công chức Hà Nội: Con em trong ngành vẫn trượt

ANTĐ - Ngày 13-1, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển công chức Hà Nội năm 2014 có tính cạnh tranh quyết liệt nhất từ trước đến nay, với tỷ lệ “chọi”1/8,57, có nhiều chỉ tiêu có tỷ lệ “chọi” lên tới 1/70. Nhờ giám sát chặt chẽ, kỳ thi đã không xảy ra hiện tượng tiêu cực.

Đua tranh quyết liệt vì giới hạn sĩ số trường công

Đua tranh quyết liệt vì giới hạn sĩ số trường công

ANTĐ - Sức ép vào trường THPT công lập đối với học sinh Hà Nội dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2015 sẽ ở mức cao sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố duy trì sĩ số chuẩn 40 học sinh/lớp tại các trường công lập nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng dạy và học. 

Sẽ loại bỏ 26 loại phí, lệ phí

Sẽ loại bỏ 26 loại phí, lệ phí

ANTĐ - Theo dự thảo Luật Phí và lệ phí đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, sẽ có 22 loại phí, 4 loại lệ phí được loại bỏ.

Khởi động tuyển sinh ĐH từ tháng 5-2015

Khởi động tuyển sinh ĐH từ tháng 5-2015

ANTĐ - ĐHQG Hà Nội vừa công bố, thí sinh dự tuyển vào ĐHQG Hà Nội sẽ làm bài thi tổng hợp đánh giá năng lực chung vào 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7- 2015. 

“Chính chúng ta là thủ phạm gây ra dạy thêm, học thêm”

“Chính chúng ta là thủ phạm gây ra dạy thêm, học thêm”

ANTĐ - Giám đốc Sở GD-ĐT 5 thành phố lớn nhất cả nước đều băn khoăn với việc Bộ không cho phép thi tuyển vào lớp 6. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định, chính việc này khiến ngành giáo dục là thủ phạm gây nên tình trạng dạy thêm, học thêm.

Không “thả nổi” cho học sinh tự quyết định

Không “thả nổi” cho học sinh tự quyết định

ANTĐ - Hạn chế chỗ học trong trường THPT công lập khiến ngay cả học sinh có hộ khẩu Hà Nội cũng phải học ngoài công lập, ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường hướng dẫn kỹ học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 đúng quy định.

Đừng đánh mất lòng tin

Đừng đánh mất lòng tin

ANTĐ - Một chàng trai tốt nghiệp loại xuất sắc ở một trường đại học nổi tiếng của Tokyo hăm hở đi tìm việc. Chàng trai rất tự tin vào kiến thức cũng như kết quả học tập của mình nên khi công ty điện máy rất nổi tiếng của Nhật là Matsushita thông báo tuyển dụng một số nhân viên quản lý, cậu ta đã ngay lập tức nộp hồ sơ.