Có nhất thiết vào bằng được trường công?

Có nhất thiết vào bằng được trường công?

ANTĐ - Chỉ còn 2 ngày nữa các thí sinh sẽ biết được kết quả thi vào lớp 10 , đồng thời cũng dự đoán khả năng có vào được trường công lập hay không. Tuy nhiên, vào trường công không phải là lựa chọn duy nhất nếu các phụ huynh tìm hiểu thêm các mô hình học tập khác phù hợp với nhu cầu, năng lực của con em mình.
Gia hạn đăng ký dự thi THPT quốc gia

Gia hạn đăng ký dự thi THPT quốc gia

ANTĐ - Bộ GD-ĐT liên tục đưa ra thông báo nới thời hạn nộp hồ sơ của thí sinh dự thi THPT quốc gia. Theo đó, 24-6 là thời hạn cuối để thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi này.
Thí sinh tăng vọt vì tuổi Canh Thìn

Thí sinh tăng vọt vì tuổi Canh Thìn

ANTĐ - Một trong những lý do khiến số lượng thí sinh vào lớp 10 năm nay tăng vọt là do năm sinh của học sinh tốt nghiệp THCS: Canh Thìn. Tại Hà Nội, lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tăng gần 10.000 học sinh so với năm trước.
Sẽ thay đổi cách dạy và học phổ thông

Sẽ thay đổi cách dạy và học phổ thông

ANTĐ - Chưa thấy một học sinh nào khi được hỏi lại chê cách kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, một hiệu trưởng trường THPT ở Hà Nội cho biết. Còn hiệu trưởng một trường ĐH phối hợp tổ chức kỳ thi này với ĐHQG Hà Nội thì đưa ra mong muốn được sử dụng nguồn tài nguyên này của ĐHQG để áp dụng tuyển sinh cho trường mình.
Học sinh giỏi tràn lan, chưa chắc đã đáng mừng

Học sinh giỏi tràn lan, chưa chắc đã đáng mừng

ANTĐ -Tỷ lệ học sinh giỏi đang ngày càng lấn át học sinh khá, trung bình trong các trường học. Tuy nhiên, cuối năm học, có phụ huynh vẫn không vui khi biết con mình đạt danh hiệu học sinh giỏi trong khi người khác lại mừng vì con mình chỉ đạt tiên tiến nhưng đúng với sức học. 
Thi lớp 10 THPT: Đừng lao vào trường có tiếng chỉ vì “oai“

Thi lớp 10 THPT: Đừng lao vào trường có tiếng chỉ vì “oai“

ANTĐ - Thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội về lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2015-2016 đã chỉ ra tỷ lệ chọn vào các trường “hot”. Tuy nhiên, đây không phải là căn cứ chính để quyết định khả năng đỗ hay trượt của thí sinh.
Hà Nội tuyển sinh lớp 6: Chỉ 3 trường điểm được tuyển sinh riêng

Hà Nội tuyển sinh lớp 6: Chỉ 3 trường điểm được tuyển sinh riêng

ANTĐ - 6 trường THCS ở Hà Nội có lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao hơn nhiều so với chỉ tiêu được giao đã trình phương án xét tuyển đầu vào lớp 6 theo hướng không thi các môn văn hóa. Cân nhắc kỹ các phương án này, Sở GD-ĐT Hà Nội thống nhất đề án của 3 trường, các trường còn lại trong đó có trường Hà Nội-Amsterdam chỉ tổ chức xét tuyển.
Siết chặt kiểm tra điều kiện thi vào lớp 10

Siết chặt kiểm tra điều kiện thi vào lớp 10

ANTĐ -Năm học 2015-2016, Hà Nội sẽ tăng thêm gần 10.000 học sinh vào lớp 10 so với năm học trước. Áp lực cạnh tranh cao của kỳ thi này khiến các nhà quản lý phải siết chặt ngay từ khâu kiểm tra hồ sơ điểm THCS để tránh phát sinh tiêu cực.
Loay hoay với lệnh cấm thi 2 môn Văn - Toán

Loay hoay với lệnh cấm thi 2 môn Văn - Toán

ANTĐ -Chỉ còn 1 ngày nữa là các trường có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao hơn chỉ tiêu cho phép phải chốt phương án tuyển sinh lớp 6 với Sở GD-ĐT Hà Nội. Nhiều đề xuất đã được đặt ra và thành phố sẽ phê duyệt chính thức vào ngày 16-4.
Loay hoay tìm phương án

Loay hoay tìm phương án

ANTĐ - Quy định về việc cấm các trường THCS tổ chức thi tuyển sinh lớp 6 do Bộ GD-ĐT ban hành cơ bản nhận được sự ủng hộ của phụ huynh. Dư luận đồng tình cho rằng, đây là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm áp lực thi cử cho học sinh, ngăn chặn tận gốc tình trạng dạy thêm, học thêm. Song, quy định này lại khiến các trường THCS chất lượng cao tại Hà Nội lúng túng tìm lối thoát vì số lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao gấp nhiều lần chỉ tiêu.

Tập huấn công tác tuyển sinh vào các trường CAND

Tập huấn công tác tuyển sinh vào các trường CAND

ANTĐ - Chiều 18-3, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh CAND theo đề án đổi mới kỳ thi của Bộ GD-ĐT năm 2015 cho công an các quận, huyện, thị xã và cán bộ làm công tác tuyển sinh. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Tổ chức Cán bộ, Cục Đào tạo Bộ Công an cùng các phòng chức năng của CATP.