Sức mua yếu, dự trữ hàng Tết vẫn tăng

Sức mua yếu, dự trữ hàng Tết vẫn tăng

ANTĐ - Bất chấp sức mua trên thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ vẫn quyết định tăng lượng hàng dự trữ so với Tết Quý Tỵ 2013. Để kích cầu, giá cả nhiều mặt hàng Tết được giữ ổn định.

Có thể điều chỉnh giá xăng trong 15 ngày

Có thể điều chỉnh giá xăng trong 15 ngày

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. 
400 chuyến hàng bình ổn giá sẽ đến vùng khó khăn

400 chuyến hàng bình ổn giá sẽ đến vùng khó khăn

ANTĐ - Thành phố Hà Nội đã giao cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá năm 2013 tổ chức khoảng 400 chuyến bán hàng lưu động đến các xã, liên xã tại các huyện, các khu công nghiệp và khu chế xuất. 
Indonesia tăng 45% giá nhiên liệu

Indonesia tăng 45% giá nhiên liệu

ANTĐ - Quyết định tăng giá nhiên liệu thêm 45% dự kiến được công bố tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Indonesia vào hôm nay 17-6. Đây là vấn đề nhạy cảm tại Indonesia và có thể ảnh hưởng đến lá phiếu cử tri khi nước này chuẩn bị diễn ra cuộc tổng tuyển cử và bầu cử Tổng thống vào năm tới.  
Kinh tế Việt Nam phục hồi từ mức đáy

Kinh tế Việt Nam phục hồi từ mức đáy

ANTĐ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục từ mức đáy nhờ xuất khẩu mạnh mẽ, lạm phát đã giảm mạnh.
Kinh tế Việt Nam phục hồi từ mức đáy

Kinh tế Việt Nam phục hồi từ mức đáy

ANTĐ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục từ mức đáy nhờ xuất khẩu mạnh mẽ, lạm phát đã giảm mạnh.
Kịch bản nào cho thị trường vàng Việt Nam?

Kịch bản nào cho thị trường vàng Việt Nam?

ANTĐ - Như vậy, phiên bán vàng miếng thứ ba theo phương thức đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hoàn thành; tổng cộng, thị trường vàng đã được bổ sung thêm 54.400 lượng vàng SJC. 
Công khai, minh bạch, cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu

Công khai, minh bạch, cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu

ANTĐ - Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 75/TB-VPCP về đánh giá toàn diện việc thi hành Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu để xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung. 
Ứng vốn đợt 2 để bình ổn giá

Ứng vốn đợt 2 để bình ổn giá

ANTĐ - Để đảm bảo ổn định giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, UBND thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác bình ổn giá, bằng việc quyết định ứng vốn đợt 2 cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện dự trữ hàng hóa phục vụ bình ổn giá trên địa bàn với số vốn là 48 tỷ đồng. 
Hối hả chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

Hối hả chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

ANTĐ - Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên các hoạt động chuẩn bị cho người dân đón Tết tươi vui, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm đang được triển khai ráo riết. Từ chuyện ăn uống, đi lại, vui chơi, giải trí tới trang hoàng, dọn dẹp vệ sinh đường phố, chiếu sáng, điện, nước... đều được TP Hà Nội chú trọng.

Điều chỉnh giá xăng dầu: Còn nhiều vấn đề phải bàn

Điều chỉnh giá xăng dầu: Còn nhiều vấn đề phải bàn

ANTĐ - Bộ Công Thương vừa báo cáo Chính phủ rà soát, đánh giá và đề xuất hướng sửa đổi Nghị định 84/CP về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, có đưa ra các phương án tần suất điều chỉnh giá xăng dầu cũng như công thức tính giá cơ sở, công khai kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Ráo riết chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết

Ráo riết chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết

ANTĐ - Mặc dù khá thận trọng trong việc chuẩn bị lượng hàng đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 nhưng thời điểm này, các siêu thị lớn, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội cũng đã có chương trình cụ thể phục vụ khách hàng.

Khó kiểm soát giá cả dịp Tết

Khó kiểm soát giá cả dịp Tết

ANTĐ - 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Thời điểm này, các doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng bao trùm cả các doanh nghiệp sản xuất và phân phối. Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội trao đổi với PV ANTĐ xung quanh vấn đề này.

Hơn 840 tỷ đồng bình ổn giá tại địa phương

Hơn 840 tỷ đồng bình ổn giá tại địa phương

ANTĐ - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, nhiều tỉnh, thành phố lớn đã bắt tay vào thực hiện Chương trình bình ổn giá cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ với tổng số nguồn vốn tham gia là hơn 840 tỷ đồng.
Thị trường bắt đầu sôi động

Thị trường bắt đầu sôi động

ANTĐ - Đó là nhận định của Bộ Công Thương về tình hình thị trường, hàng hóa trong nỗ lực giải quyết bớt khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặc dù chuyển biến chậm nhưng đã có những tín hiệu tích cực từ sản xuất và tiêu dùng.