ANTĐ - Sau khi tăng giá khá mạnh trong ngày 26, giá mua bán USD tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch hôm qua (27-11). Mức giá bán ra phổ biến là 21.135 – 21.140 VND/USD và mức giá mua vào phổ biến là 21.060 – 21.095 VND/USD.
ANTĐ - Ngày 4-10 vừa qua, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, với thuế suất 20%, đối với vàng. VAFI cho rằng, đánh thuế là giải pháp nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước; là giải pháp duy nhất chấm dứt đuợc tình trạng vàng hóa, USD hóa; là hướng kích thích dòng vốn chảy vào ngân hàng, qua đó tạo điều kiện giảm mạnh lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi; dự trữ ngoại hối Nhà nước cũng có cơ sở để tăng lên, cải thiện hình ảnh quốc gia…
ANTĐ - Sáng qua (7-8), Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức nâng mạnh giá mua vào USD, từ mức 20.826 VND lên 21.100 VND (tăng 274 VND) sau khi giữ ổn định ở mức 20.826 đồng trong hơn 1 tháng qua, kể từ sau lần điều chỉnh tăng 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 28-6.
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD áp dụng cho ngày 28-6-2013 từ mức 20.828 VND/USD lên 21.036 VND/USD (mức điều chỉnh 1%).
ANTĐ - Ngày 12-6, đúng một tuần sau khi nhậm chức, Chính phủ mới của Pakistan đã công bố tăng 10% chi tiêu quốc phòng, bất chấp thâm hụt ngân sách của nước này lên đến 8,8%.
ANTĐ - Bộ KH-ĐT cho biết, sau 8 tháng liên tục xuất siêu, từ tháng 2-2013, Việt Nam đã nhập siêu trở lại và cao lên qua các tháng, thể hiện nhu cầu đầu tư, sản xuất, tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi.
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thời gian gần đây có một số ý kiến liên quan tới việc NHNN sử dụng vàng Dự trữ ngoại hối Nhà nước để tăng cung, can thiệp bình ổn thị trường vàng.
ANTĐ - Hôm qua (4-3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 16/2013/QĐ-TTg về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ANTĐ - Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cơ quan này đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc tin đồn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do. Ông Lê Minh Hưng - Phó Thống đốc NHNN khẳng định, dự trữ ngoại hối đang ở mức cao kỷ lục, NHNN đủ lực để đáp ứng nhu cầu thị trường và không cần thiết phải điều chỉnh tỷ giá lúc này.
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thực hiện mở tài khoản, mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng nguyên liệu bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước khi thực hiện bán vàng miếng.
ANTĐ - Lần đầu tiên trong hai năm, lạm phát đã giảm còn một con số. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có chậm lại nhưng trong xu hướng ổn định. Các chính sách kinh tế vĩ mô cần thận trọng để củng cố những thành quả đã đạt được, bởi vì vẫn còn nguy cơ suy giảm niềm tin về sự ổn định kinh tế khi thanh khoản tại những ngân hàng yếu kém tồn tại. Cần ưu tiên kiềm chế lạm phát và tăng dự trữ ngoại hối, ngay cả phải chấp nhận tăng trưởng có thể chậm hơn. Đó là thông điệp của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ vừa kết thúc.
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Trong nhiều tuần nay, thị trường ngoại hối tiếp tục diễn biến ổn định. Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn tích cực bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng (TCTD).
(ANTĐ) - Đây là khuyến cáo vừa được Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra tại Báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước những khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, IMF cho rằng, để duy trì tăng trưởng đã có trong nửa đầu 2011, Việt Nam cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt tới khi kỳ vọng lạm phát ổn định.
ANTĐ - Ngày 2-8, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết nước này đã mua 25 tấn vàng. Đây là lần đầu tiên nước này mua vàng trong vòng hơn một thập kỷ qua, kể từ cuộc khủng hoảng hồi năm 1997-1998.
ANTĐ - “Dự trữ ngoại hối đang dần được cải thiện, Ngân hàng Nhà nước đã mua bổ sung gần 3 tỷ USD dự trữ ngoại hối”, báo cáo của bộ Kế hoạch và đầu tư viết.
(ANTĐ) - Khi đánh giá tổng kết nhiệm kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã thẳng thắn chỉ rõ, chế độ báo cáo cung cấp thông tin về ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành pháp cho các cơ quan của Quốc hội còn “bất cập”, “mang tính hình thức”, “làm ảnh hưởng trực tiếp” đến chất lượng thẩm tra và quyết định ngân sách của Quốc hội. Theo ông cần rút kinh nghiệm để những thông tin đó phải được cung cấp kịp thời, chính xác và có hệ thống cho Quốc hội.