CATP Hà Nội giao chỉ tiêu ngân sách năm 2013 cho các đơn vị

CATP Hà Nội giao chỉ tiêu ngân sách năm 2013 cho các đơn vị

ANTĐ - Ngày 29/5, CATP đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu ngân sách năm 2013 cho các đơn vị và dự toán kinh phí cấp 3. Tới dự có đại diện lãnh đạo Cục Tài chính, Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.
Phải xác định “địa chỉ” gây lãng phí

Phải xác định “địa chỉ” gây lãng phí

ANTĐ - Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. Cùng ngày, Quốc hội đã nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và thảo luận về một số nội dung còn có những ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Tiền dân thất thoát, ai chịu trách nhiệm?

Tiền dân thất thoát, ai chịu trách nhiệm?

ANTĐ - ĐBQH Võ Thị Dung (TP.HCM) cho rằng, tình trạng thất thoát khi sử dụng ngân sách nhà nước vẫn diễn ra. Đây là tiền của nhân dân nên cần làm rõ cá nhân vi phạm cũng như cơ quan sử dụng ngân sách không hiệu quả.
Sẽ gắn kết quả kiểm toán với việc lấy phiếu tín nhiệm?

Sẽ gắn kết quả kiểm toán với việc lấy phiếu tín nhiệm?

ANTĐ - Hôm nay (22-5), các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2013 và quyết toán NSNN năm 2011.
Tạo đột phá cho Thủ đô

Tạo đột phá cho Thủ đô

ANTĐ - Sáng qua, 3-12, kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã khai mạc. Trong bối cảnh kinh tế xã hội của Hà Nội cũng như cả nước gặp nhiều khó khăn, kỳ họp lần này HĐND TP sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế xã hội của Thủ đô trong thời gian tới. 

Phương án khả thi

Phương án khả thi

ANTĐ - Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013. Đa số đại biểu Quốc hội tán thành nâng mức khởi điểm cho cá nhân người chịu thuế lên 9 triệu đồng áp dụng từ 1-7-2013. Đây là những nỗ lực rất lớn của 
Chính phủ trong cân đối ngân sách.
Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng lương

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng lương

ANTĐ - Sáng qua (15-11), với 90,96% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013. Theo đó, các bộ, ngành sẽ tiết kiệm 10% khoản chi thường xuyên để có tiền tăng lương trong năm sau.

Cử tri tin tưởng

Cử tri tin tưởng

ANTĐ - Theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra, chỉ tiêu tăng trưởng GDP đặt ra năm 2012 là 6-6,5% nhưng đến nay dự báo chỉ đạt khoảng 5,2%, một Phó Chủ nhiệm Quốc hội nhận xét rằng, kết quả đánh giá điều hành kinh tế năm nay có tích cực hay không chính là ở con số này. Vì chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là hết sức quan trọng, quyết định đến các chỉ tiêu khác.
Chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm

Chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm

ANTĐ - Ngay từ đầu năm nay, Chính phủ đã cắt giảm 10% chi thường xuyên, nhưng qua 9 tháng con số này đã vượt dự toán. Bên lề Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội đã trao đổi về vấn đề này.
Nên cải thiện lương tối thiểu

Nên cải thiện lương tối thiểu

ANTĐ - Lộ trình cải cách tiền lương (tăng lương tối thiểu trong khu vực hành chính sự nghiệp từ 1-5-2013) đang gặp khó khăn do chưa bố trí được nguồn ngân sách. ĐBQH Cao Sĩ Kiêm (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam), đã trả lời xung quanh vấn đề này bên lề Quốc hội chiều 22-10.

Chủ tịch Quốc hội Pháp gặp rắc rối

Chủ tịch Quốc hội Pháp gặp rắc rối

ANTĐ - Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone đang khó xử trước thông tin ông đã cử vợ mình làm thư ký đúng lúc tuyên bố sẽ cắt giảm phụ phí của các đại biểu quốc hội. 
370.000 tỷ đồng đầu tư cho tam nông

370.000 tỷ đồng đầu tư cho tam nông

ANTĐ - “Việc ổn định và phát triển khu vực nông nghiệp và nông thôn là tiền đề, nền tảng quan trọng thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển, nâng cao đời sống nhân dân nói chung và nông dân nói riêng trong thời gian tới” - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Vương Đình Huệ khẳng định.
Phân bổ ngân sách cho hiệu quả

Phân bổ ngân sách cho hiệu quả

ANTĐ - Trong phiên họp chiều 28-10, Quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012.