Cần có hạn sử dụng cho nhà chung cư

Cần có hạn sử dụng cho nhà chung cư

ANTĐ - Quốc hội vừa xem xét 2 dự án luật có ảnh hưởng rất lớn tới người dân: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi). Phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC về 2 dự luật quan trọng này.

Không thể đổ thêm phí lên đầu người dân

Không thể đổ thêm phí lên đầu người dân

ANTĐ - “Tôi xin gửi tới Quốc hội những ý kiến bức xúc, nóng bỏng của cử tri xung quanh vấn đề nhà ở. Thứ nhất, về chính sách phát triển nhà ở, chúng ta đang vừa thừa, vừa thiếu. Thừa căn hộ cao cấp song thiếu nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Dự luật chưa có giải pháp căn cơ, rõ ràng cho vấn đề này. Tôi đề nghị, Nhà nước chỉ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê. Phải cụ thể hóa được những chính sách sát sườn để khuyến khích nhà đầu tư.
Dự thảo xử phạt lĩnh trong vực đất đai sẽ trình Chính phủ vào tháng tới

Dự thảo xử phạt lĩnh trong vực đất đai sẽ trình Chính phủ vào tháng tới

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 4-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều qua (28-4), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: “Trong tháng 4-2014, Bộ đã trình Chính phủ 3 dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất…”.
Vùng dự án “treo” được cấp phép xây dựng

Vùng dự án “treo” được cấp phép xây dựng

ANTĐ - Ngày 10-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp với các đoàn ĐBQH cho ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). Nhiều ĐBQH đề nghị cấp phép xây dựng tạm hoặc giấy phép xây dựng có thời hạn trong vùng quy hoạch “treo” để không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, doanh nghiệp.

Sớm hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch Vùng Thủ đô

Sớm hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch Vùng Thủ đô

ANTĐ - Sáng 24-3, tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu quy hoạch Vùng Thủ đô phải đảm bảo sự phát triển hài hòa, phát huy được các lợi thế toàn Vùng cũng như từng địa phương, tránh chồng chéo, “dẫm chân” trong phát triển.
Đề xuất cho xây nhà trên đất 25m2

Đề xuất cho xây nhà trên đất 25m2

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn quy hoạch đô thị và thiết kế kiến trúc cảnh quan. Trong đó, có nội dung cho phép các khu đô thị được xây dựng nhà liền kề trên lô đất tối thiểu là 25m2. 
Mua nhà sẽ không phải qua sàn giao dịch

Mua nhà sẽ không phải qua sàn giao dịch

ANTĐ - Ngày 10-3, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc tại Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về 2 dự án luật: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).

Nới điều kiện để kiều bào mua nhà

Nới điều kiện để kiều bào mua nhà

ANTĐ - Ngày 6-3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Đây là dự luật hết sức quan trọng vì liên quan tới quyền lợi sát sườn của mỗi người dân.
Đầu tư nhà đất theo “phong trào” khá phổ biến

Đầu tư nhà đất theo “phong trào” khá phổ biến

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, tình trạng đầu tư bất động sản tự phát, theo “phong trào”, theo “đám đông” diễn ra phổ biến. 
Khách mua căn hộ được thỏa thuận thời gian sở hữu nhà

Khách mua căn hộ được thỏa thuận thời gian sở hữu nhà

ANTĐ - Ngày 11-2, Bộ Xây dựng cho biết đang hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ nhân dân và các bộ ngành, dự thảo lần này đã rút bỏ một số quy định bất hợp lý cũng như thêm vào những điều khoản mang tính linh hoạt hơn.
Đất không giấy tờ cũng sẽ được cấp “sổ đỏ”

Đất không giấy tờ cũng sẽ được cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Chính phủ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Hàng loạt nội dung trong dự thảo được đánh giá là rất mới như điều kiện để doanh nghiệp được giao đất; cấp “sổ đỏ” cho đất không giấy tờ hay chính quyền thu hồi đất sai phải bồi thường.

Tranh cãi về việc xây trường quay mới

Tranh cãi về việc xây trường quay mới

ANTĐ - Đến năm 2020 cả nước sẽ có 3 trường quay lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM là một trong những mục tiêu được các nhà quản lý điện ảnh đặt ra trong dự thảo “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 
Mạnh tay với vi phạm đất đai

Mạnh tay với vi phạm đất đai

ANTĐ - Chiều qua, 22-11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Những nội dung được đa số ĐBQH quan tâm vẫn là quy định về thu hồi đất và giá bồi thường đất. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo quyền lợi của người dân và làm giảm dần khiếu kiện đất đai.
Sẽ thu phí xe cá nhân ra vào nội đô

Sẽ thu phí xe cá nhân ra vào nội đô

ANTĐ - Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn. Dự thảo đưa ra việc kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân theo giờ trong ngày tại Hà Nội, TP HCM và trên các tuyến giao thông có mật độ cao trong thời gian cao điểm giao thông kết hợp với tăng cường vận tải hành khách công cộng.
Giá đất sẽ có thay đổi

Giá đất sẽ có thay đổi

ANTĐ - Liên quan đến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tại hành lang Quốc hội ngày 5-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã có cuộc trao đổi với báo giới, nhằm làm rõ thêm một số vấn đề. Bộ trưởng cho biết:
Hà Nội rà soát toàn bộ biệt thự cổ

Hà Nội rà soát toàn bộ biệt thự cổ

(ANTĐ) - Chiều qua, 28-10, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã báo cáo trước HĐND TP việc xây dựng Dự thảo Tờ trình của UBND TP và dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô. 
Không cấm sử dụng nhà ở để kinh doanh nhưng sẽ phạt nặng

Không cấm sử dụng nhà ở để kinh doanh nhưng sẽ phạt nặng

ANTĐ - Mới đây, trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đã kiến nghị cấm sử dụng nhà ở làm nhà nghỉ và sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh một số ngành nghề. Tuy nhiên, phần dự thảo này sau đó đã phải bãi bỏ trước sự phản đối quyết liệt của dư luận.
Rút đề xuất cấm sử dụng nhà ở làm nhà nghỉ

Rút đề xuất cấm sử dụng nhà ở làm nhà nghỉ

ANTĐ - Ngày 30-9, Bộ Xây dựng đã có ý kiến về thông tin dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) có quy định bất hợp lý: “Cấm sử dụng nhà ở vào các mục đích khác không phải để ở như sử dụng làm nhà nghỉ, vũ trường, quán bar, quán karaoke...”.