Nghiêm cấm cho “gửi tên” trên hộ khẩu để trục lợi

Nghiêm cấm cho “gửi tên” trên hộ khẩu để trục lợi

ANTĐ - Hôm qua, 23-5, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Cùng ngày, Quốc hội đã nghe dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.

Tạm trú 2 năm thì được nhập hộ khẩu nội đô

Tạm trú 2 năm thì được nhập hộ khẩu nội đô

ANTĐ - Cả cơ quan soạn thảo lẫn cơ quan thẩm tra dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú đều thống nhất, sẽ quy định cần tạm trú liên tục trong 2 năm tại thành phố thì mới được nhập hộ khẩu vào nội đô (quận).
Hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng, chống khủng bố

Hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng, chống khủng bố

ANTĐ - Ngày 24-4-2013, tại Hà Nội, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Phòng, chống khủng bố (PCKB) đã chủ trì cuộc họp thảo luận về dự thảo Luật này; Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
270.000 lượt góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

270.000 lượt góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

ANTĐ - Ngày 4-4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Nguyễn Mạnh Hiển đã có buổi làm việc với các bộ, ngành về tổng hợp tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
Phải tiếp công dân mỗi tháng một ngày

Phải tiếp công dân mỗi tháng một ngày

ANTĐ - Ngày 19-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về 2 dự án: Luật Tiếp công dân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

Chưa yên tâm với dự Luật Đất đai

Chưa yên tâm với dự Luật Đất đai

ANTĐ - Hôm qua, 14-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo (lần 2) sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Buổi chiều, UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Cần tạo sự đồng thuận cao

Cần tạo sự đồng thuận cao

ANTĐ - Trong các kỳ họp Quốc hội những năm gần đây, có lẽ chưa có bộ luật nào phức tạp, mất nhiều thời gian thảo luận, tranh luận đóng góp ý kiến, kéo dài thời hạn xem xét, thông qua như Luật Đất đai (sửa đổi). Điều này cũng dễ hiểu bởi đất đai là lĩnh vực rắc rối, bức xúc nhất chiếm tới 70% các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo kéo dài của người dân. Đồng thời đất đai cũng liên quan, ảnh hưởng và tác động tới nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế-xã hội.

Hà Nội không thể mệt mỏi như một “đại công trường”

Hà Nội không thể mệt mỏi như một “đại công trường”

ANTĐ - Tôi ủng hộ tinh thần của Dự thảo Luật Thủ đô, đặc biệt là các điều khoản về nhập cư vào Hà Nội. Hà Nội là thành phố văn hiến, nhưng chất văn hóa và văn hiến đang mất dần đi trong một thành phố hỗn tạp và xô bồ. 
Để Chống tham nhũng hiệu quả: Cơ quan chống tham nhũng phải đủ mạnh

Để Chống tham nhũng hiệu quả: Cơ quan chống tham nhũng phải đủ mạnh

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ vào giờ nghỉ giữa buổi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, chống tham nhũng muốn đạt hiệu quả thì cơ quan phòng, chống tham nhũng phải đủ mạnh.

Rất cần Luật Thủ đô để Hà Nội phát triển đúng tầm vóc

Rất cần Luật Thủ đô để Hà Nội phát triển đúng tầm vóc

ANTĐ - Thủ đô Hà Nội là một đơn vị hành chính đặc thù, do đó dự án Luật Thủ đô nhận được sự quan tâm của rất nhiều ĐBQH. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch liên đoàn Luật sư Việt Nam về một số vấn đề, xung quanh dự luật này.

Luật thủ đô sẽ tạo bứt phá cho Hà Nội

Luật thủ đô sẽ tạo bứt phá cho Hà Nội

ANTĐ - Dự thảo Luật Thủ đô sẽ tiếp tục là tâm điểm bàn thảo của QH với nhiều vấn đề còn tranh cãi, dưới cái nhìn của một ĐBQH, người gắn với hoạt động của vận tải công cộng, ông Nguyễn Phi Thường cho rằng, dù còn một số ý kiến khác nhau, song nhìn tổng thể, dự thảo Luật Thủ đô đã khá hoàn chỉnh, đề cập đến nhiều vấn đề đặt ra của Thủ đô.
Quốc hội tán thành cao Luật Thủ đô

Quốc hội tán thành cao Luật Thủ đô

ANTĐ - Sáng 26-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc tờ trình về Dự án Luật Thủ đô. Theo tờ trình này, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế trong cả nước, do đó cần có những hành lang pháp lý hữu hiệu để góp phần xây dựng Thủ đô xứng tầm với vị trí của mình. 

Báo chí phòng chống tham nhũng: pháp lý và đạo đức

Báo chí phòng chống tham nhũng: pháp lý và đạo đức

ANTĐ - Sáng 15-10, Hội thảo về bảo vệ nguồn tin, pháp lý và đạo đức nhà báo đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo diễn ra trước thời điểm Quốc hội thảo luận, thông qua Dự thảo sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN).

Hạn chế nhập cư vào nội thành: Không thể chần chừ

Hạn chế nhập cư vào nội thành: Không thể chần chừ

ANTĐ - Dự án Luật Thủ đô nhận được sự đồng thuận cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận những nội dung chỉnh lý, bổ sung trong dự thảo Luật lần này.