Bảo vệ người dân trong quan hệ dân sự

Bảo vệ người dân trong quan hệ dân sự

ANTĐ - Ngày 29-10, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự án Luật công chứng (sửa đổi). Qua 6 năm  triển khai, Luật Công chứng đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Ngoài ra, việc sửa đổi sẽ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, chất lượng hoạt động công chứng. Đồng thời, tăng trách nhiệm của công chứng viên để công chứng thực sự trở thành một công cụ bảo vệ người dân trong quan hệ dân sự. 
Văn phòng công chứng phát triển quá nóng

Văn phòng công chứng phát triển quá nóng

ANTĐ - Một trong những bất cập của hoạt động công chứng trong thời gian vừa qua là các văn phòng công chứng phát triển quá nhanh, có địa bàn quá nóng, không có quy hoạch tổng thể.
Khắc phục hạn chế trong quản lý xuất nhập cảnh

Khắc phục hạn chế trong quản lý xuất nhập cảnh

ANTĐ - Chiều 28-10, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
Cần 1 số điện thoại cứu nạn dễ nhớ, thống nhất toàn quốc

Cần 1 số điện thoại cứu nạn dễ nhớ, thống nhất toàn quốc

ANTĐ - Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường lấy vụ chìm tàu ở Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) làm ví dụ, khi các nạn nhân chấp chới dưới biển không biết gọi điện cầu cứu khẩn cấp cho ai, dẫn đến hậu quả thảm khốc 9 người chết. Từ đó ông Cường đề nghị cần thiết lập trên toàn quốc một số điện thoại cứu hộ, cứu nạn thật dễ nhớ, có thể chỉ bao gồm 2 hoặc 3 con số.
Đề xuất mở rộng mức hưởng BHYT

Đề xuất mở rộng mức hưởng BHYT

ANTĐ - Ngày 25-9,  Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến đã có phiên họp tại Ủy ban Về các vấn đề của Quốc hội để thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. 
Quản lý kém dẫn đến ô nhiễm phải bị xử lý

Quản lý kém dẫn đến ô nhiễm phải bị xử lý

ANTĐ - Ngày 19-9, dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Một số ý kiến cho rằng, dự luật do “ôm” quá nhiều lĩnh vực nên có nhiều chương, điều “nặng tính nghị quyết, chung chung”, khó khả thi. 
Đẩy nhanh dự án Luật Bảo vệ môi trường

Đẩy nhanh dự án Luật Bảo vệ môi trường

ANTĐ - Ngày 10-9, tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về nội dung dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Minh Quang chỉ đạo, Tổng cục Môi trường cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo.
Tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 62

Tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 62

ANTĐ - Ngày 6-9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội thảo về chính sách bảo hiểm hưu trí và phương án cải cách khi xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội. 
Cần lắng nghe người dân

Cần lắng nghe người dân

ANTĐ - Chị Nguyễn Quỳnh Anh (27 tuổi, trú tại 69 Thụy Khê, Hà Nội) rất ấn tượng với câu nói “Tôi là người dân tôi nghe đã thấy sợ” của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi nhận xét về sự “rắc rối” của dự thảo Luật Hộ tịch vừa trình Quốc hội.
Phải có trách nhiệm tới cùng với người dân

Phải có trách nhiệm tới cùng với người dân

ANTĐ - Hôm qua, 19-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án Luật việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và dự án Luật tiếp công dân.
Số hóa công dân, giảm phiền hà thủ tục

Số hóa công dân, giảm phiền hà thủ tục

ANTĐ - Hôm qua, 13-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật hộ tịch. Theo đề xuất của dự luật, mỗi công dân sẽ được cấp Số định danh cá nhân được coi như “chìa khóa” để tra cứu thông tin cá nhân phân biệt người này với người khác. 

Lãng phí chưa được xử lý nghiêm

Lãng phí chưa được xử lý nghiêm

ANTĐ - Chiều 11-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Luật Bảo hiểm y tế bộc lộ nhiều hạn chế

Luật Bảo hiểm y tế bộc lộ nhiều hạn chế

ANTĐ - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), diễn ra tại Hà Nội, ngày 19-6. 
“Nóng” nhất vẫn là đất

“Nóng” nhất vẫn là đất

ANTĐ - Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý và thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Trước đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo luật này. Ý kiến của các đại biểu đã tập trung phân tích những vấn đề còn khác nhau như quyền của người sử dụng đất, vấn đề thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giá đất…

Dự thảo Luật Tiếp công dân chưa thuyết phục

Dự thảo Luật Tiếp công dân chưa thuyết phục

ANTĐ - Chiều 31-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về 2 dự án: Luật Tiếp công dân; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Cả 2 dự luật này đều bị các ĐBQH chê là sơ sài, có nhiều quy định khó khả thi nếu triển khai trong thực tế.