Luật hóa để tránh việc kẻ xấu lợi dụng gây mất ANTT

Luật hóa để tránh việc kẻ xấu lợi dụng gây mất ANTT

ANTĐ - Sáng 21-5, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (GTĐTNĐ). Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

Truy đến cùng trách nhiệm

Truy đến cùng trách nhiệm

ANTĐ - Tại kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày 20-5 tới, dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận Luật Đầu tư công, chấm dứt gần một thập kỷ tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí và kém hiệu quả. Từ năm 2006, một dự thảo luật về đầu tư công đã được tính đến, nhưng vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là tư duy cát cứ của cán bộ, ngành và tư tưởng địa phương cục bộ, đầu tư công mang nặng cơ chế xin-cho, tiền nhà nước rót vào nhiều dự án, công trình thiếu hiệu quả… 

Cho ý kiến sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm

Cho ý kiến sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, tiếp tục phiên họp thứ 27, tuần này,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. 
Góp ý dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Góp ý dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

ANTĐ - Chiều qua 16-4, tại CATP Hà Nội, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội”, để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
Siết trách nhiệm người phê duyệt dự án

Siết trách nhiệm người phê duyệt dự án

ANTĐ - Ngày 11-4, tại hội nghị ĐBQH chuyên trách, các vị đại biểu đã cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công. ĐB Ngô Văn Minh (Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) cho rằng, quy định “tổ chức, cá nhân liên quan đến lập, thẩm định dẫn đến quyết định chủ trương đầu tư sai, kém hiệu quả do lỗi mình gây ra phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm” là cách nói còn rất mập mờ, cần chỉnh sửa cho chặt chẽ hơn nữa. 
Vẫn nợ đọng văn bản

Vẫn nợ đọng văn bản

ANTĐ - Tính đến ngày 17-3, các bộ, ngành còn nợ 70/90 văn bản theo kế hoạch phải hoàn thành, chiếm 77,78%. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa có chuyển biến. Tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản gia tăng, chất lượng một số văn bản chưa cao. Chính vì vậy, tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đặt câu hỏi: “Nợ xấu có các cấp độ, đến cấp độ 5 coi như không trả được, còn nợ xấu văn bản ở cấp độ mấy?”.

Lấy ý kiến lần cuối cho dự thảo Luật BHYT sửa đổi

Lấy ý kiến lần cuối cho dự thảo Luật BHYT sửa đổi

ANTĐ - Ngày 2-4, Bộ Y tế phối hợp cùng BHXH Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp lần cuối cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) để có thể trình Quốc hội xem xét vào tháng 5 tới. 
Người nghèo sẽ không phải cùng chi trả viện phí

Người nghèo sẽ không phải cùng chi trả viện phí

ANTĐ - Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) hiện nay, nhóm người nghèo, người dân tộc thiểu số khi đi khám chữa bệnh BHYT phải cùng chi trả 5% viện phí, nhóm người cận nghèo phải cùng chi trả 20%... Tuy nhiên, trong dự thảo Luật BHYT đang sửa đổi, người nghèo sẽ được hưởng lợi hơn rất nhiều bởi những quy định này được bãi bỏ.

Được thế, dân mừng

Được thế, dân mừng

ANTĐ - Ngày 12-3, thảo luận cho ý kiến về dự thảo Luật Căn cước công dân, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đồng tình. Văn phòng Chính phủ cũng đồng ý với phương án này. Dự thảo Luật Căn cước công dân sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII tới đây để xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo đúng quy trình.
Kiểm sát viên phải tuyên thệ

Kiểm sát viên phải tuyên thệ

ANTĐ - Ngày 13-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân sửa đổi và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.
Phế liệu hay rác thải?

Phế liệu hay rác thải?

ANTĐ - Không nên khuyến khích nhập phế liệu, thứ đã bỏ đi, cần cân nhắc kỹ nếu không sẽ biến nước ta thành bãi rác của thế giới. Đó là ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cũng như phát biểu của nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận về sự thảo Luật Bảo vệ môi trưởng (sửa đổi). Câu hỏi đặt ra  là: Có nên cho phép nhập phế liệu để tái chế theo quy định trong dự thảo luật này hay không?
Xã, phường vẫn chứng thực giấy tờ

Xã, phường vẫn chứng thực giấy tờ

ANTĐ - Ngày 20-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bắt đầu phiên họp thứ 25. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về những vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Trung Quốc nới lỏng chính sách một con

Trung Quốc nới lỏng chính sách một con

ANTĐ - Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ nới lỏng thêm chính sách kiềm chế gia tăng dân số, dự kiến những thay đổi này sẽ được áp dụng vào đầu năm sau.
Bắt buộc mua bảo hiểm y tế là không khả thi

Bắt buộc mua bảo hiểm y tế là không khả thi

ANTĐ - Một số  ĐBQH cho rằng, quy định bắt buộc mua BHYT là không khả thi. Việc cấp bách là phải khắc phục được những tồn tại hiện nay. Nếu y đức còn kém, nhân viên y tế còn vô cảm, cửa quyền, thì chính sách BHYT toàn dân không thể thành công.
Làm rõ trách nhiệm cứu nạn đường thủy

Làm rõ trách nhiệm cứu nạn đường thủy

ANTĐ - Chiều 12-11, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho biết, thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ việc chìm tàu, gây thiệt hại lớn về người và vật chất. Do đó, Ủy ban đề nghị quy định chi tiết hơn về nguyên tắc, sự phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, của các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn...
Không thừa nhận hôn nhân đồng tính

Không thừa nhận hôn nhân đồng tính

ANTĐ - Hôm qua, 6-11, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình hàng loạt dự án luật quan trọng như Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế...