Dự thảo luật quy hoạch vẫn còn ngổn ngang!

ANTD.VN - Sáng nay, 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Luật Quy hoạch. Đây là dự thảo Luật đã được Chính phủ trình ra Quốc hội thảo luận một lần nhưng tại phiên họp lần này, ý kiến một số bộ ngành vẫn thể hiện sự chưa thống nhất.

Cụ thể, qua thảo luận, đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Công Thương hay Bộ NN&PTNT đều dẫn chứng một số vấn đề cụ thể trong dự thảo Luật quy hoạch và bày tỏ sự băn khoăn, chưa thống nhất. Chẳng hạn, lãnh đạo Bộ TN&MT bức xúc khi dự thảo đưa ra quy hoạch không gian biển; hay Bộ NN&PTNT thì đề nghị bổ sung quy hoạch các trạm kiểm dịch…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Luật Quy hoạch

Trước những ý kiến đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, một số Bộ còn ý kiến bức xúc, hơn nữa các ý kiến này cũng đáng quan tâm, chứng tỏ Luật chưa ổn. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói thêm, Luật này đã nhiều lần được đưa ra nhưng lần nào cũng có nhiều ý kiến khác nhau, cho thấy "luật vẫn còn ngổn ngang lắm".

Đại diện cơ quan soạn thảo dự án Luật Quy hoạch, phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cũng thừa nhận, cá nhân ông rất bất ngờ khi vẫn còn nhiều Bộ "nói ngược" như vậy. "Sáng nay, tôi đi họp với một tinh thần rất sảng khoái và nghĩ rằng sẽ được nghe các ý kiến giúp hoàn thiện luật này chứ không nghĩ rằng các Bộ sẽ nói như vậy" – ông Dũng chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, quy trình làm Luật quy hoạch cũng giống như nhiều luật khác, sau khi bàn bạc, lấy phiếu, đầy đủ điều kiện thì Chính phủ mới trình ra Quốc hội. Khi trình ra đến Quốc hội rồi thì các ý kiến không chính thức của Chính phủ chỉ để tham khảo.

"Dự thảo Luật Quy hoạch đã có được sự đồng thuận cao từ các bộ nhưng không ngờ tới giờ lại có nhiều ý kiến "nói ngược" từ các bộ thế này, bàn mãi rồi giờ trình ra lại bàn, lại nói ngược, nói khác thì khác nào "đẽo cày giữa đường" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Lý giải thêm, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, nếu ở các nước làm luật là do một cơ quan riêng biệt, độc lập, không bị chi phối bởi ai thì ở ta luật do các cơ quan làm. Điều này không tránh khỏi tình trạng các cơ quan chủ yếu xem có ảnh hưởng gì đến cơ quan của mình hay không, ảnh hưởng lợi ích của mình hay không.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ ra, khi làm Luật Quy hoạch, quan điểm là cần giảm bớt các quy hoạch nhưng một số bộ lại cứ muốn giữ lại, dẫn đến mỗi bộ một ý kiến. "Như Bộ NN&PTNT nói cần có quy hoạch trạm kiểm soát kiểm dịch động vật, tôi cho rằng không phù hợp, chẳng lẽ chúng ta đi quy hoạch "cứng" xây dựng từng trạm đó à? Chỉ khi nào có dịch thì lập lên xong rồi bỏ đi thôi…" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Góp ý vào dự án luật này, đa số các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ quốc hội đề nghị cần xây dựng Luật Quy hoạch là luật khung, trong đó phải xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia như một "nhạc trưởng", từ đó tất cả quy hoạch khác đều phải nằm dưới sự điều hành của "nhạc trưởng" này để khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán và rất lãng phí trong quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch để sớm trình ra Quốc hội, khi đã trình ra phải làm sao để tạo được sự đồng thuận cao chứ không thể để còn những ý kiến gây xung đột.