Không tự ý uống thuốc dự phòng cúm gia cầm

Không tự ý uống thuốc dự phòng cúm gia cầm

ANTĐ - Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát, TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao hơn nữa ý thức phòng bệnh. Lưu ý, với những người phải tiếp xúc với gia cầm không vì quá lo lắng mà tự ý uống thuốc dự phòng.
Cúm A/H7N9 có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam

Cúm A/H7N9 có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam

ANTĐ - Ngày 5-1, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, trong tuần qua tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã ghi nhận 5 trường hợp mới mắc cúm A/H7N9, tổng số người tử vong vì dịch cúm này ở Trung Quốc đã nâng lên 47 người. 
Cùng nhau đặt dấu chấm hết việc lây lan virus HIV

Cùng nhau đặt dấu chấm hết việc lây lan virus HIV

ANTĐ - Trong khuôn khổ Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2013, với một trong các mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, giảm 50% các ca nhiễm HIV mới do quan hệ tình dục không an toàn, các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V đã thảo luận chuyên sâu về các công tác dự phòng cần thiết.

Bé gái tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem có thể do sốc phản vệ

Bé gái tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem có thể do sốc phản vệ

ANTĐ - Tối qua, 26-11, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã có báo cáo cung cấp thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến tử vong sau tiêm chủng của bé gái 5 tháng tuổi tại xã Hưng Phú (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vào ngày 24-11 vừa qua. 
5 lý do nên ăn ít muối

5 lý do nên ăn ít muối

ANTĐ - Việc sử dụng quá nhiều muối trong bữa ăn hàng ngày có nhiều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
Phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

ANTĐ - Ngày 14-11, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2013 (từ ngày 10-11 đến 10-12) với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”. 
81 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm vaccine

81 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm vaccine

ANTĐ - Ngày 7-11, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, tính từ tháng 10 đến nay, đã có 15 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai tiêm lại vaccine Quinvaxem với tổng số hơn 200.000 trẻ được tiêm chủng. 
Cha mẹ bị nhiễm HIV: Làm thế nào để con sinh ra khỏe mạnh?

Cha mẹ bị nhiễm HIV: Làm thế nào để con sinh ra khỏe mạnh?

ANTĐ - Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP Hà Nội, mỗi năm TP Hà Nội có trên 110.000 phụ nữ mang thai, trong đó có khoảng 700 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu không có bất kỳ can thiệp nào nhằm ngăn chặn sự lây truyền HIV từ mẹ sang con thì tỷ lệ lây truyền HIV từ người mẹ nhiễm HIV sang con của mình là 35-40%. 
Nam giới hay bị gút do bia rượu

Nam giới hay bị gút do bia rượu

ANTĐ - Nhịp sống hiện đại với chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày không điều độ nên ngày càng có nhiều người mắc các bệnh về rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt đối với nam giới, do uống quá nhiều bia rượu, thường xuyên ăn những món nhậu, nội tạng động vật, thức ăn chiên xào nhiều chất đạm… nên số người bị gút hiện nay đang tăng theo cấp số nhân. 

Chuyện về gã tâm thần

Chuyện về gã tâm thần

ANTĐ - Một người lái xe tải thường ngày giao hàng cho một bệnh viện tâm thần. Hôm đó, anh đỗ xe bên đường, cạnh một cống nước để dỡ hàng. Xong xuôi, lúc chuẩn bị rời bệnh viện thì người lái xe phát hiện có một bánh xe bị xì hơi, anh kích chiếc xe tải lên, tháo bánh xe bị xì hơi để thay bánh xe dự phòng. Lúc sắp sửa gắn bánh xe mới vào, đột nhiên anh làm rơi cả bốn chiếc ốc vít xuống ống cống. Không biết phải làm gì, anh bắt đầu hoảng lên. 
Tháng 11 mới tiêm lại vaccine Quinvaxem

Tháng 11 mới tiêm lại vaccine Quinvaxem

ANTĐ - Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội, dự kiến vào ngày 5-11 tới Hà Nội mới triển khai tiêm lại vaccine Quinvaxem. 
Thầy lang chữa bệnh dại do chó cắn: Chuyện hoang đường

Thầy lang chữa bệnh dại do chó cắn: Chuyện hoang đường

ANTĐ - Với tất cả những kiến thức y học hiện có, bệnh dại khi đã phát bệnh tỷ lệ tử vong là 100%. Tuy nhiên hiện nay nhiều thầy lang ở các địa phương tuyên bố có thể chữa được bệnh dại do chó cắn, nhiều người cũng như nhiều phương tiện truyền thông cũng úp mở tuyên truyền cho các thầy lang này làm cho những người bị chó cắn chủ quan, chỉ đến thầy lang chữa mẹo, hoặc uống thuốc nam mà không đến các cơ sở y tế điều trị dự phòng, tiêm vắc xin chống dại, gây nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí nhiều người còn tuyên bố: người phát bệnh dại, đã bệnh viện trả về, nhưng thầy lang vẫn chữa được(!). Thật là chuyện hoang đường.
Phòng tránh lây nhiễm HIV từ bơm kim tiêm dính máu

Phòng tránh lây nhiễm HIV từ bơm kim tiêm dính máu

ANTĐ - Mỗi năm, BV Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận hàng chục bệnh nhân xét nghiệm và điều trị dự phòng HIV do gặp tai nạn ngoài ý muốn, chủ yếu là do giẫm phải hoặc bị côn đồ tấn công bằng bơm kim tiêm dính máu nghi nhiễm HIV. 

Nhận biết khi trẻ bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum từ sữa

Nhận biết khi trẻ bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum từ sữa

ANTĐ - Mấy ngày qua, thông tin nhiều sản phẩm sữa ngoại nhập khẩu từ Công ty Fonterra - New Zealand có nguy cơ nhiễm khuẩn Clotridium botulinum khiến người tiêu dùng hoang mang. Vậy nhận biết và bảo vệ sức khỏe cho trẻ nếu đã trót sử dụng sản phẩm này như thế nào? 
Tiếp tục sử dụng vaccine Quinvaxem

Tiếp tục sử dụng vaccine Quinvaxem

ANTĐ - Ngày 30-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng  Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp tục sử dụng vaccine Quinvaxem trong Dự án tiêm chủng mở rộng. 
Buộc thôi việc cán bộ  tiêm chủng ăn bớt vaccine

Buộc thôi việc cán bộ tiêm chủng ăn bớt vaccine

ANTĐ - Chiều 14-5, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hội đồng kỷ luật Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội đã thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Bùi Thị Phương Hoa - cán bộ tiêm thiếu vaccine cho trẻ. Quyết định cụ thể và chính thức sẽ được lãnh đạo Sở Y tế công bố trong ngày hôm nay, 15-5, đồng thời sẽ thông báo trong toàn ngành y tế Thủ đô để giáo dục, răn đe với cán bộ, nhân viên.