Cần hồi sức cấp tốc

Cần hồi sức cấp tốc

ANTĐ - Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 trong báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, một số đại biểu cho rằng, mặc dù đã chủ động nhưng các giải pháp của Chính phủ mới tập trung xử lý tình thế, chưa giải quyết căn cơ như nhập siêu, lạm phát. Việc tái cơ cấu quá chậm do khâu tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành. Phải đẩy mạnh lộ trình này một cách cấp bách để lấy lại lòng tin vào thị trường khi mà doanh nghiệp đã quá sức chịu đựng.

Trước bi kịch lớn của nền kinh tế

Trước bi kịch lớn của nền kinh tế

ANTĐ - Có thể nói nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước bi kịch lớn. Song cho đến giờ phút này có lẽ không phải là lúc  bàn đến nguyên nhân của tình trạng trì trệ hiện nay của nền kinh tế. Cũng không phải đổ lỗi cho một ai. Dư luận cho rằng cần phải nhìn gì đang diễn ra  và coi  là bài học trên con đường thị trường hóa nền kinh tế, hội nhập quốc tế.
Thảm họa nợ xấu và những giải pháp cương quyết

Thảm họa nợ xấu và những giải pháp cương quyết

ANTĐ - Vấn đề nợ xấu và xử lý nợ xấu không còn xa lạ đối với các nền kinh tế thị trường. Bất cứ một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nào cũng dẫn đến hậu quả nợ xấu tăng cao, tạo thành gánh nặng, nhiều khi làm tan vỡ tất cả mọi biện pháp khôi phục sự phát triển kinh tế. Tại thời điểm này, nền kinh tế chúng ta, nợ xấu đã trở thành thảm họa chưa và nếu đã là thảm họa thì khắc phục nó như thế nào? 
Cần nhanh chóng giải quyết nợ xấu

Cần nhanh chóng giải quyết nợ xấu

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ Đề án thành lập công ty mua bán nợ tập trung để xử lý trên quy mô lớn nợ xấu nhằm khơi thông tín dụng và quay vòng vốn, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Con nợ” là con đẻ

“Con nợ” là con đẻ

ANTĐ - Một nét mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian gần đây là chất vấn các thành viên Chính phủ ngay giữa hai kỳ họp. Không đợi đến phiên chất vấn trên nghị trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn một số bộ trưởng về những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm, đặc biệt là những lĩnh vực bức xúc của nền kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời về vấn đề nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng yếu kém, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Cần cân nhắc “liều lượng”

Cần cân nhắc “liều lượng”

ANTĐ - Ngoại trừ các nhà quản lý, điều hành kinh tế cũng như giới chuyên gia, những chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, CPI, lạm phát, thiểu phát hay suy giảm dường như ít người dân quan tâm. Nếu yếu tố tâm lý là nguyên nhân quan trọng cộng hưởng làm cho lạm phát tăng cao, thì yếu tố tâm lý cũng có tác động kéo lạm phát xuống. Không ít nhà đầu tư doanh nghiệp ngồi chờ lãi suất giảm nữa thì mới vay. Người tiêu dùng ngóng chờ giá giảm tiếp mới mua, tiêu dùng.
Càng giấu, nợ càng xấu

Càng giấu, nợ càng xấu

ANTĐ - Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ lệ nợ xấu chiếm tới 8,6% tổng dư nợ tín dụng. Còn theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tính đến 31-3-2012 nợ xấu là hơn 117.000 tỷ đồng, chiếm 4,47% tổng dư nợ. Vì sao con số lại chênh lệch lớn đến vậy?
Nợ xấu chưa đáng lo

Nợ xấu chưa đáng lo

ANTĐ - Quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHHN) - ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, hiện nợ xấu trên thực tế rơi vào một số lĩnh vực về sản xuất, công nghiệp, xây dựng là các lĩnh vực chịu tác động lớn bởi thị trường bất động sản đóng băng. Xu hướng tăng nhanh của nợ xấu phản ánh sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng mạnh tới các doanh nghiệp.
Nợ xấu không nên quá lo

Nợ xấu không nên quá lo

ANTĐ - Trên thực tế nợ xấu rơi vào một số lĩnh vực về sản xuất, công nghiệp, xây dựng là các lĩnh vực chịu tác động lớn bởi thị trường bất động sản đóng băng.
"Cởi trói" nhiều lĩnh vực hạn chế cho vay

"Cởi trói" nhiều lĩnh vực hạn chế cho vay

ANTĐ - Dư nợ tín dụng bất động sản được mở với các loại hình vay bao gồm: vay để mua bán nhà ở đầu tư, đầu cơ, để ở; mở cho vay xây dựng, bất động sản để bán, để ở.
Techcombank lãi lớn

Techcombank lãi lớn

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2011. Theo số liệu hợp nhất trước kiểm toán, lợi nhuận trước thuế năm 2011 của Techcombank đạt 4.203 tỷ đồng, tăng 53,18% so với năm 2010.
Hỏng thì phải thay!

Hỏng thì phải thay!

ANTĐ - Năm 2012, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức như áp lực giảm giá VND và yêu cầu kiểm soát tốc độ phát triển tín dụng và tiền tệ, trong khi vẫn phải hỗ trợ các hoạt động kinh tế. Đó là nét chính trong báo cáo do Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố. Trong phần trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trả lời về vấn đề tái cấu trúc ngân hàng, tỷ lệ ngân hàng hoạt động yếu kém; trần lãi suất 14% có phù hợp, có mang lại lợi nhuận cho nhóm lợi ích nào đó...
Công khai diễn biến tiền tệ và hoạt động hệ thống ngân hàng

Công khai diễn biến tiền tệ và hoạt động hệ thống ngân hàng

ANTĐ - Các thông tin của ngân hàng sẽ được công khai theo hướng minh bạch hóa, đó là một trong những nội dung chính của Thông tư 35/2011/TT-NHNN (Quy định việc công bố và cung cấp thông tin của NHNN Việt Nam) vừa được Thống đốc Nguyễn Văn Bình ký ban hành ngày 11-11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2012.
Năm 2015: Thu nhập sẽ tăng 2,5 lần

Năm 2015: Thu nhập sẽ tăng 2,5 lần

ANTĐ - Hôm qua, 8-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. Theo đó, những chỉ số mục tiêu sẽ phải đạt được vào năm 2015 được xem là rất khó thực hiện ở thời điểm hiện nay.
Tăng cường kiểm tra vi phạm mua bán, niêm yết bằng ngoại tệ

Tăng cường kiểm tra vi phạm mua bán, niêm yết bằng ngoại tệ

(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội cho biết, trong tháng 10-2011, đoàn kiểm tra liên ngành Ngân hàng - Công an - Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý ngoại hối trong việc niêm yết, mua bán, thanh toán, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ đối với các tổ chức và cá nhân.
“Nội soi” lạm phát

“Nội soi” lạm phát

ANTĐ - Trong phiên họp thường kỳ tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, phân tích làm rõ nguyên nhân lạm phát. Từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản, ứng phó có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, trình Chính phủ xem xét tại phiên họp thường kỳ tháng 9. Trước đó, trong quá trình thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2011 của Chính phủ, nhiều ý kiến cho rằng lý giải nguyên nhân lạm phát chưa thấu đáo và thuyết phục.
Lo nợ xấu ngân hàng

Lo nợ xấu ngân hàng

ANTĐ - Sáng qua (30-8), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp báo công bố công khai báo cáo kiểm toán năm 2010 về niên độ ngân sách 2009 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2009 của KTNN.