Dụ người tình đến khách sạn "vui vẻ tập thể", rồi cướp

ANTĐ -Quen nhau qua mạng internet, 2 thanh niên đã dụ cô gái đến khách sạn để vui vẻ… tập thể rồi sau đó khống chế, cướp sạch tài sản của nạn nhân.

Sáng ngày 7-8, tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tình (SN 1990, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7) và Lý Ngọc Long (SN 1987, ngụ phường 5, quận 3, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Lý Ngọc Long và Nguyễn Văn Tình tại cơ quan công an

Lời khai của các đối tượng cho thấy, trước đó Long quen biết với chị Nguyễn Ngọc B (SN 1986, ngụ phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) qua mạng Internet. Với những lời tán tỉnh có cánh, Long nhanh chóng chiếm được cảm tình của chị B. Mới đây vào khoảng 14h chiều 29-7, Long hẹn chị B đến khách sạn Q.C nằm trên địa bàn phường 7, quận Gò Vấp.

Do có chủ ý cướp tài sản của chị B từ trước nên Long đã rủ thêm Tình đi cùng. Lúc đi cả hai đã lên một kế hoạch chi tiết để lột sạch tài sản của nạn nhân, nên trên đường chúng tấp xe vào 1 tiệm tạp hóa để mua 1 cuộn băng keo nhằm làm phương tiện gây án.

Tại khách sạn, Long và Tình luân phiên nhau quan hệ tình dục với chị B trên cơ sở tự nguyện của người phụ nữ này. Hơn 1h sau vui vẻ, khi chị B đang loay hoay mặc đồ thì từ phía sau Tình xông đến dung vũ lực siết cổ và đè chị này xuống giường; cùng lúc đó Long lấy cuộn băng keo đã thủ sẵn để trói chặt tay chân và bịt miệng nhằm không cho chị B truy hô, kêu cứu.

Sau khi đã vô hiệu hóa được chị B, Long và Tình đã lục soát lấy đi của chị B một số tài sản gồm: 1 ĐTDĐ
hiệu Iphone màu đen, 1 máy tính bảng (tức Ipad) màu xám, 1 triệu đồng tiền mặt, 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và 1 số giấy tờ cá nhân của người phụ nữ này. Sau đó 2 tên cướp nghiễm nhiên rời khỏi khách sạn và lập tức mang chiếc ĐTDĐ và máy tính bảng đến một cửa tiệm gần đó bán lấy 10 triệu đồng rồi chia nhau.

Riêng chị B bị trói trong phòng của khách sạn chỉ biết giãy giụa. Chiều cùng ngày thấy chị B không xuống trả phòng, các nhân viên khách sạn tím lên phòng hối thúc thì phát hiện và giải cứu chị này. Khi nhận được tin trình báo của nhân viên khách sạn, công an quận Gò Vấp và công an phường 7 đã có mặt tại hiện trường, thu giữ 1 số vật chứng có liên quan, trong đó có 1 giấy CMND mang tên Đoàn Lê Minh Duy.

Bằng cách biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an xác định 2 tên cướp đã dùng giấy CMND khác để thuê phòng. Qua quá trình khoang vùng đối tượng và truy xét, mới đây Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ được Long và Tình.

Bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. Hiện Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.