Dụ người quen trốn ra nước ngoài trái phép

ANTĐ - Từ tháng 2-2016, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện tại địa bàn một số xã ở các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy (Hòa Bình) và xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), có đối tượng lén lút gạ gẫm, rủ rê người dân trốn ra nước ngoài lao động cùng hứa hẹn mức thu nhập cao. 

Dụ người quen trốn ra nước ngoài trái phép ảnh 1Quách Đức Thường khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT 

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, tối 6-3, tại khu vực Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với CAP Yên Nghĩa bắt quả tang Quách Đức Thường (SN 1977, trú tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đang tổ chức đưa 19 người trốn đi nước ngoài trái phép.

 Tại cơ quan công an, Thường khai nhận, khoảng đầu năm 2015 đã sang lao động trái phép tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Từ đó, Thường được ông chủ tên là A Thim nhờ về Việt Nam tìm người lao động đưa sang Trung Quốc sẽ bố trí việc làm và chi tiền công môi giới. Quay về địa phương, Thường tiếp cận, gạ gẫm nhiều người trong và ngoài địa bàn huyện Mỹ Đức sang Trung Quốc lao động. Tổng cộng, Thường đã dụ dỗ được 19 người và thu của họ khá nhiều tiền công môi giới.

Trước đó, khoảng cuối tháng 2-2016, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã thực hiện lệnh tạm giam Triệu Văn Thuận (SN 1970), trú tại xóm Chao, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình, cũng về hành vi tổ chức đưa 13 người trốn ra nước ngoài trái phép. Các vụ án này đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra mở rộng.