Dữ liệu của 2 hộp đen MH 17 được giao lại cho các nhà điều tra Hà Lan

ANTĐ - Ngày 29-7, một phát ngôn viên phủ thủ tướng Anh cho biết, dữ liệu từ 2 chiếc hộp đen của chiếc máy bay MH17 đã được bàn giao trở lại cho các nhà điều tra Hà Lan và kết quả ban đầu dự kiến sẽ đươc công bố vào tuần tới.

Hồi tuần trước, 2 chiếc hộp đen này đã được Ủy ban an toàn Hà Lan bàn giao cho trụ sở Ủy ban điều tra các vụ tai nạn hàng không Anh để tải thông tin và phân tích dữ liệu.

Thủ tướng Anh David Cameron vào chiều 29-7 đã chủ trì một cuộc họp, để thảo luận những thông tin mới nhất về thảm họa máy bay MH17 và phản ứng của Anh.

“Ưu tiên trước mắt vẫn là đảm bảo sự tiếp cận không bị cản trở đối với hiện trường vụ tai nạn, để đảm bảo cho các chuyên gia quốc tế có thể phát hiện thêm các thi thể và tài sản của nạn nhân; và các nhà điều tra tai nạn hàng không có thể nghiên cứu hiện trường và mảnh vỡ máy bay”, phát ngôn viên phủ thủ tướng Anh cho biết trong một tuyên bố.
Dữ liệu của 2 hộp đen MH 17 được giao lại cho các nhà điều tra Hà Lan ảnh 1

Hiện trường vụ máy bay MH17

Vị phát ngôn viên trên cho biết thêm rằng, quá trình nhận dạng và hồi hương các nạn nhân vẫn đang tiếp tục tại Hà Lan và có 15 sỹ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực cùng nhóm chuyên gia quốc tế gần 200 người để hoàn thành quá trình này càng sớm càng tốt.

Sau cuộc họp, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc gặp với thân nhân các nạn nhân người Anh trong vụ tai nạn này tại phủ thủ tướng ở Phố Downing, và gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân.

Chiếc máy bay MH17 của Malaysia đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur thì bị rơi vào tối 17-7 ở gần thị trấn Torez thuộc khu vực Donetsk của Ukraina, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Chính quyền Ukraine đã cáo buộc những người ủng hộ độc lập tại khu vực miền đông nước này bắn hạ chiếc máy bay này. Trong khi lực lượng ly khai lại cho rằng họ không có phương tiện để bắn hạ một chiếc máy bay đang bay ở độ cao như thế.