Du lịch hướng tới ngày Đại lễ

(ANTĐ) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đang tích cực giới thiệu về hình ảnh Hà Nội với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội và các loại hình du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Đó là một trong những hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Năm du lịch quốc gia 2010.

Du lịch hướng tới ngày Đại lễ

(ANTĐ) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đang tích cực giới thiệu về hình ảnh Hà Nội với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội và các loại hình du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Đó là một trong những hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Năm du lịch quốc gia 2010.

Hà Nội hiện đã có 5 quầy thông tin du lịch tại sân bay Nội Bài, phố Bảo Khánh, Lê Thạch, tuyến phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào cung cấp thông tin, phát ấn phẩm giới thiệu du lịch Thủ đô cho du khách đến Hà Nội.

Cùng với các quầy thông tin du lịch này là 70 kiốt thông tin điện tử được đặt tại các khách sạn, các di tích và các địa điểm ở khu vực trung tâm có nhiều khách du lịch cũng giúp du khách tự tra cứu dữ liệu, địa chỉ, lựa chọn sản phẩm du lịch.

Dự kiến sắp tới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội dự kiến sẽ đặt các biển quảng cáo tấm lớn, quảng bá du lịch chào mừng Đại lễ Hà Nội 1.000 năm tuổi - Thành phố vì hòa bình tại một số điểm giao cắt giữa các tỉnh vào thành phố và một số khu du lịch.

Nhiều ấn phẩm quảng bá về Năm du lịch quốc gia 2010 cũng đang chuẩn bị được phát hành nhằm quảng bá về Hà Nội với khách du lịch trong và ngoài nước. Nhằm tạo điều kiện cho các du khách dễ dàng tìm hiểu một số khu, điểm du lịch, văn hóa lịch sử, làng nghề, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch cũng sẽ dựng gần 20 biển chỉ dẫn tại đây. Ngoài ra, còn đẩy mạnh quảng bá các hoạt động du lịch ra nước ngoài, tăng cường đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu cũng nằm trong kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trong dịp này.                         

     Hà Thu