Du lịch Hàn Quốc có thể thiệt hại 2,3 tỉ USD vì dịch MERS

ANTĐ - Thứ trưởng Du lịch Kim Chong của Hàn Quốc cho biết, kể từ đầu tháng 6 đến nay, đã có hơn 100.000 người hủy bỏ các chuyến du lịch đến nước này, vì lo sợ dịch gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS. 

Du lịch Hàn Quốc có thể thiệt hại 2,3 tỉ USD vì dịch MERS ảnh 1

Du khách phải đeo khẩu trang khi đi du lịch tại Hàn Quốc (Ảnh minh họa)

Bộ Du lịch Hàn Quốc ước tính doanh thu ngoại tệ sẽ giảm 900 triệu USD nếu số du khách giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, hoặc 2,3 tỉ USD nếu mức giảm lên đến 50%. Chính quyền nước này cam kết chi 64 triệu USD để hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan đến ngành du lịch khi ngày càng xuất hiện nhiều thông báo hủy hợp đồng du lịch đến Hàn Quốc trong mùa cao điểm là tháng 7 và tháng 8 tới.

Thống kê cho thấy Hàn Quốc tiếp đón khoảng 14,2 triệu lượt người nước ngoài đến du lịch vào năm ngoái, tương đương khoảng 1,18 triệu lượt du khách mỗi tháng. Được biết ngày 15-6, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo có thêm 5 ca nhiễm  bệnh và bệnh nhân thứ 16 đã thiệt mạng vì MERS.