Du lịch Hà Nội thu khoảng 904 tỷ đồng dịp 30-4, 1-5

ANTD.VN -Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 28-4 đến 1-5-2018, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 317.699 lượt khách; tổng thu từ du lịch ước đạt 904 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 65.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội trong dịp 30-4, 1-5 vừa qua

Theo Sở Du lịch, khách du lịch đến Hà Nội trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28-4 đến 1-5-2018) ước đạt 317.699 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 65.829 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ, khách quốc tế có lưu trú ước đạt 47.397 lượt; khách nội địa ước đạt khoảng 251.870 lượt.

Theo thống kê của một số điểm tham quan trên địa bàn Thành phố, trong 3 ngày từ 28-4 đến 30-4-2018, lượng khách du lịch đến các điểm năm nay đều cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu biểu như Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 17.400 lượt khách, với doanh thu bán vé hơn 499 triệu đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; khu di tích Hoàng thành Thăng Long đón 6.822 lượt khách (trong đó đón 1.672 lượt khách quốc tế) với mức thu phí đạt 140,1 triệu, tăng mạnh 34% so với cùng kỳ; đền Ngọc Sơn đón 14.000 lượt khách tham quan có thu phí; chùa Hương đón 15.100 lượt khách, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2017; các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ba Vì đón trên 120.000 lượt khách, tăng khá 20% so với cùng kỳ năm trước...

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 43 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2018) và 132 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886/1-5-2018), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp 50.943 lượt khách.

Với số lượng khách đến viếng Bác, tham quan các di tích, công trình văn hóa đông hơn so với những ngày thường, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đã phối hợp với các đơn vị để phục đồng bào và khách quốc tế chu đáo. Ban Quản lý Lăng cũng phục vụ miễn phí nước uống và bánh mỳ cho người dân và du khách đến viếng Bác trong ngày 1-5.

Lượng khách đến tham quan Hoàng thành Thăng Long tăng mạnh trong dịp 30-4, 1-5

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 28-4 đến 1-5-2018, tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ du khách trên địa bàn TP Hà Nội đảm bảo tốt, an toàn. Cụ thể, không có trường hợp nào lợi dụng cơ sở lưu trú để hoạt động các tệ nạn xã hội như ma túy, cở bạc, mại dâm… Chấp hành đầy đủ và nghiêm túc chế độ khai báo tạm trú, tạm vắng với cơ quan an ninh.

Cùng với đó, Sở Du lịch đã tiến hành kiểm tra tại một số điểm đến du lịch tại một số địa bàn trọng điểm tập trung đông người trên địa bàn Thành phố, gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trung tâm Di sản Hoàng Thành Thăng Long, khu vực Chùa Một Cột, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, đền Quán Thánh, Trung tâm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, đền Ngọc Sơn, khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (tuyến phố đi bộ và khu vực phố cổ), Công viên Thống Nhất, Bảo tàng Dân tộc học, làng Lụa Vạn Phúc...

Tại các điểm đến du lịch được kiểm tra, cơ bản bố trí hàng quán dịch vụ ngăn nắp và niêm yết giá đầy đủ. Việc trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp được bố trí tại vị trí riêng, giảm thiểu tối đa việc gây cản trở giao thông; tại thời điểm kiểm tra, không có hiện tượng trông giữ xe trái phép, tự phát, ép giá; không xuất hiện hàng rong, người ăn xin, chèo kéo khách du lịch.

Tuy nhiên, còn có điểm đến du lịch mất vệ sinh môi trường, nhất là sau thời điểm ngày 30-4; sau thời điểm kiểm tra, có hiện tượng người nước ngoài bán ảnh lưu niệm tại khu vực vỉa hè ven Hồ Gươm, việc trông giữ xe tự phát, ép giá tại khu vực Hồ Gươm (đoạn Hàng Gai, Cầu Gỗ), đoàn kiểm tra đã trao đổi với Công an quận Hoàn Kiếm để xử lý theo quy định pháp luật.