Dù Kiev đang phong tỏa Crimea, Nga vẫn cấp điện, than cho Ukraine

ANTĐ - Mặc dù Ukraine vừa ra lệnh đình chỉ hoạt động đường sắt đến Crimea đồng thời cắt điện lần 2, nhưng Nga vẫn đồng ý cung cấp điện và than cho nước này.

Lệnh trừng phạt của Mỹ-EU và Ukraine khiến Crimea ngày càng bị cô lập

Ngày 27-12, Tờ The Moscow Times cho biết, lệnh trừng phạt của Mỹ lên Crimea càng cô lập khu vực này sau khi bán đảo sáp nhập với Nga. Bài viết trên tờ báo này cho biết, Công ty vận tải đường sắt của Ukraine (Ukrzaliznytsia) hôm 26-12 đã dừng dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa đến Crimea do vấn đề an ninh.

"Để đảm bảo an toàn của hành khách..., chúng tôi sẽ cắt các tuyến đường xe lửa đến Crimea tại Novooleksiyvka và Kherson”, The Moscow Times dẫn thông báo từ Công ty vận tải đường sắt của Ukraine và cho biết, Công ty vận tải đường sắt Ukraine chưa thông báo bao giờ sẽ tái khởi động dịch vụ này.

Đây được xem là hệ quả từ lệnh cấm vận của Mỹ đối với Crimea. Hôm 19.12, chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh cấm các công ty nước này đầu tư vào Crimea cũng như dừng mọi hoạt động cung cấp dịch vụ tại đây, bởi Mỹ cùng với Liên minh châu Âu (EU) phản đối việc Crimea ly khai Ukraine để sáp nhập với Nga.

Công ty này cho biết các tàu chở hàng sẽ bị đình chỉ từ ngày 26-12, trong khi đó tuyến đường sắt chở hành khách sẽ ngừng hoạt động vào cuối tuần.

Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea khiến mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây trở nên tồi tệ hơn, kể từ sau cuộc chính biến trên quảng trường Độc Lập ở Kiev và một tháng sau đó, cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai bùng nổ ở miền Đông Ukraine. Vì vậy, bán đảo đã phải chịu lệnh cấm vận bổ sung do Mỹ và EU mới đưa ra hôm 19-12.

Crimea ngày càng bị xiết chặt bởi lệnh trừng phạt của Mỹ-EU và Ukraine

Theo đó, việc đầu tư, kinh doanh và du lịch vào Crimea và Sevastopol hay hợp tác với các doanh nghiệp do người Crimea làm chủ bị cấm hoàn toàn. EU cũng cấm xuất khẩu các công nghệ và hàng hóa châu Âu trong lĩnh vực giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, khảo sát, thăm dò, khai thác và sản xuất dầu khí.

Còn Mỹ nghiêm cấm các khoản đầu tư mới của cư dân Hoa Kỳ vào khu vực Crimea của Ukraine, toàn bộ hoạt động nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, công nghệ từ Crimea vào Hoa Kỳ cũng như xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán và cung cấp hàng hóa, dịch vụ và công nghệ từ Hoa Kỳ do những người đang sống ở Mỹ thực hiện, đến khu vực Crimea của Ukraine.

Ngoài ra, ông Obama còn cấm người Mỹ tiến hành bất cứ hoạt động kinh doanh nào với các công ty hiện đang do cư dân Crimea kiểm soát, cũng như có bất kỳ mối quan hệ tài chính hoặc vật chất nào với những đối tượng nêu trên. Thêm vào đó, tất cả những người nằm dưới sắc lệnh trừng phạt này bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Mặc dù được kiểm soát bởi Moscow, nhưng vùng đất liền duy nhất mà bán đảo Crimea liên kết chính là với Ukraine. Vì vậy, Crimea vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Ukraine về nguồn cung cấp điện và nước. Do cuộc khủng hoảng năng lượng nổ ra, Ukraine đã phải hạn chế cung cấp điện cho tất cả các vùng trong nước, bao gồm Crimea.

Mỹ-EU và Ukraine đã cấm toàn bộ giao thương với bán đảo Crimea

Cũng vào hôm 27-12-2014, Bộ Năng lượng Ukraine cũng cho biết cơ quan năng lượng nước này đã cắt nguồn cung cấp năng lượng cho Crimea lần thứ hai trong tuần vì Crimea đã dùng vượt quá mức giới hạn tiêu thụ điện mà đã được Ukraine nhất trí. Trước đó, họ đã cắt điện Crimea vài giờ đồng hồ trong đêm Giáng sinh 24-12.

Nga vẫn đồng ý cung cấp điện và than cho Ukraine

Ngày 27-12, Nga đã đưa ra đề nghị sẵn sàng cung cấp cho Ukraine đến một triệu tấn than mỗi tháng. “Nga sẽ cung cấp cho Ukraine 500.000 tấn than mỗi tháng và thêm 500.000 tấn nữa, nếu có ký kết thoả thuận bổ sung” - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak tuyên bố.

Theo lời ông, Nga đề xuất vấn đề này bởi hiện Ukraine đang lâm vào tình trạng thiếu điện trầm trọng do không còn than dự trữ để phát điện, trong khi không thể mua than từ nước ngoài. Vì vậy, Nga sẵn sàng cung cấp thêm than cho các hãng điện lực hàng đầu ở Ukraine, duy trì lượng điện năng cần thiết.

Ukraine đang chịu cảnh thiếu khí đốt và than đá cho sinh nhiệt trong các ngành công nghiệp cũng như trong sản xuất điện. Đất nước phải tiết kiệm gas do giảm lượng mua ở Nga, còn tình trạng thiếu than, gắn với chiến dịch quân sự ở vùng Donbass, là địa bàn có hầu hết các mỏ than của nước này.

Bất chấp Crimea bị phong tỏa, Nga vẫn bán than và điện cho Ukraine (Ảnh minh họa)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chỉ thị cho Bộ Năng lượng nước này nghiên cứu vấn đề nhập khẩu điện từ Nga để tiết kiệm nhiên liệu của nước mình. Bộ Phát triển khu vực của Ukraine hôm thứ 26-12 cho biết rằng, Nga bắt đầu cung cấp điện và than cho Ukraine chứ không chờ tiền ứng trước.

Ngay sau đó, tiếp tục có thông tin Moscow đã đồng ý cấp cho Ukraine 9 tỷ kWh điện và hợp đồng đã được ký kết. Trong đó, bất kể rằng các điều khoản của hợp đồng chưa được thực thi, Nga đã bắt đầu cung cấp và hy vọng nhận được khoản thanh toán trả sau.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak cũng thông báo rằng, liên quan đến vấn đề ngừng hoạt động tại một trong những tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky, Nga sẽ cung cấp điện cho Ukraine theo mức giá đang áp dụng trong nước.

Đây được coi là động thái thiện chí của Nga, trong bối cảnh Mỹ-EU và Ukraine đang “xiết cổ” Crimea và trước đây lãnh đạo 2 nước cộng hòa tự xưng ở Lugansk và Donetsk đã từng yêu cầu Moscow không được bán than cho Kiev, để buộc Ukraine phải dỡ bỏ lệnh cấm vận Donbass.

2 nước cộng hòa này cho biết, Nga cần ngừng bán than đá để thúc đẩy Kiev phải trả các khoản lương thợ mỏ trước đây và mua than đá từ Donbass trước mùa xuân, để thợ mỏ ở vùng đông nam có thêm việc làm. Nếu không, hàng trăm doanh nghiệp và hàng triệu người ở miền đông sẽ bị đói.