Dự kiến khởi công Nhà máy nước mặt sông Hồng vào tháng 10

ANTĐ - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành phải khởi công xây dựng dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng, chậm nhất trong tháng 10-2015. 

Đây là dự án góp phần nâng cao chất lượng, dịch vụ cung cấp nước sạch và mở rộng phạm vi phục vụ người dân tới các huyện ngoại thành phía Tây Hà Nội. Nhà máy có công suất 300.000m3/ngày đêm, sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng, xây dựng tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng trên diện tích khoảng 20ha, với tổng mức đầu tư trên 3.700 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 công suất 150.000m3/ngày đêm vào năm 2018 và giai đoạn 2 vào năm 2020.