Du khách sắp được ngắm Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng mui trần

ANTD.VN - Sáng nay 30/6, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã chạy thử nghiệm tuyến buýt City tour phục vụ phát triển du lịch quanh khu vực bờ hồ, phố cổ.

Theo đó, tuyến buýt City tour Hà Nội điểm đầu - điểm cuối dự kiến sẽ được bố trí tại 2 vị trí theo tổ chức giao thông khu vực bờ hồ. Trong đó, vị trí 1 tại quảng trường Đồng Kinh Nghĩa Thục, vận hành vào ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Xe buýt hai tầng mui trần- city tour dự kiến sẽ chạy quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, phổ cổ Hà Nội

Vị trí thứ 2 tại quảng trường Nhà hát lớn, vận hành vào thời điểm tổ chức tuyến phố đi bộ quanh bờ hồ, từ chiều thứ 6 đến hết ngày Chủ nhật hàng tuần.

Lộ trình sẽ điều chỉnh linh hoạt theo 2 hướng theo 2 vị trí điểm đầu và điểm cuối phù hợp với thời điểm tổ chứ tuyến phố đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Các điểm dừng đón trả khách được khảo sát và bố trí tiệm cận các điểm tham quan du lịch trên dọc lộ trình tuyến, thuận tiện nhất cho hành khách di chuyển và tiếp cận.

Tuyến buýt city tour có thể xuất phát từ quảng trường Nhà hát lớn hoặc quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Tổng số điểm dừng đón trả khách trên toàn tuyến là 7 điểm gắn với 7 cụm di  tích, danh lam thắng cảnh tham quan nổi tiếng của Thủ đô gồm: bờ hồ Hoàn Kiếm- Nhà hát lớn-Nhà tù Hỏa Lò- Điện Biên Phủ-Quán Thánh- Cửa Bắc- Văn Miếu- Bảo tàng phụ nữ Hà Nội Lý Thường Kiệt.

 Dự kiến tuyến buýt City tour sẽ hoạt động với tần suất 30 phút/lượt, từ 9h đến 17h hàng ngày.

Tuyến buýt sẽ chạy với tần suất 30 phút/lượt, vào cuối tuần hoặc các ngày thường trong tuần

Đặc biệt, phương tiện sử dụng là loại xe thiết kế 2 tầng hiện đại, tiêu chuẩn châu Âu, có mui hở như xe du lịch tại các đô thị hiện đại trên thế giới, không gian và tầm nhìn thoáng đãng thích hợp thăm quan ngắm cảnh.

Buýt city tour kỳ vọng sẽ mang lại một nét mới cho du khách tham quan, ngắm phố phường Hà Nội

Trên xe lắp đặt wifi miễn phí, hệ thống màn hình tivi hướng dẫn điểm dừng, cùng một số tiện ích phục vụ khách du lịch như camera, tủ lạnh, quầy bar mini… Xe được Công ty CP ô tô Trường Hải sản xuất theo đơn đặt hàng riêng, phù hợp với điều kiện của thành phố Hà Nội.

Đại diện Transerco cho biết, sau chạy thử, Transerco sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội để có thể sớm đưa vào vận hành chính thức tuyến buýt city tour này.