Ảrập Xêút:

Dự đám cưới, 25 người bị điện giật chết

ANTĐ - Ít nhất 25 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và hàng chục người khác bị thương vì bị điện giật khi đang tham dự một đám cưới ở Ảrập Xêút tối 30-10.

Hiện trường đám cưới tan hoang sau thảm kịch

Sự cố xảy ra khi có người nổ súng ăn mừng theo truyền thống tại một đám cưới ở làng Ain Badr, gần Abqaiq, miền Đông Ảrập Xêút đã bắn trúng vào đường dây điện cao thế làm tóe tia lửa điện. Truyền thông địa phương trích dẫn nguồn tin quan chức quốc phòng cho biết, đường dây điện rơi trúng vào cánh cửa kim loại - lối thoát duy nhất, khiến 25 người khi tháo chạy ra ngoài bị điện giật dây chuyền dẫn đến tử vong. Lúc xảy ra sự cố, có hàng trăm người đang tham dự tiệc cưới. Ngoài số người thiệt mạng, còn hơn 30 người bị thương. Hầu hết nạn nhân đều là phụ nữ và một số trẻ em bởi  sự cố xảy ra ở khu vực dành riêng cho phụ nữ theo tục cưới hỏi của địa phương. 

Thảm kịch xảy ra chưa đầy một tháng sau khi Ảrập Xêút cấm bắn súng ăn mừng tại các đám cưới - một truyền thống phổ biến ở nhiều khu vực bộ tộc ở nước này. Hồi tháng 7-1999, 76 người đã thiệt mạng trong một vụ tương tự xảy ra tại khu vực này.