Dự báo thời tiết: Hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, miền Trung phòng lũ lụt

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đêm qua, bão số 5 có tên quốc tế Matmo đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Phú Yên- Bình Định. 

Mực nước các sông đang lên rất nhanh

Vào sáng sớm nay, 31/5, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, và trên khu vực đất liền tỉnh Gia Lai.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, Quy Nhơn (Bình Định) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hoài Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 9; Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió giật mạnh cấp 9, ở Quảng Ngãi gió giật cấp 7; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh và gió giật cấp 7-8.

Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong khoảng 24 giờ qua phổ biến 150-300mm.

Trong ngày hôm nay, ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/12h), riêng Bình Định có nơi trên 100mm/12h, từ đêm nay mưa giảm.

Đêm qua, bão số 5 đã đổ bộ vào Phú Yên- Bình Định, hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang Campuchia

Trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); ngày mai mưa giảm.

Trong ngày 1-2/11, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt); ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 50-100mm/đợt).

Đáng nói, từ ngày 4-5/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung bộ. Hiện, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Kon Tum đang lên rất nhanh.

4 tàu vận tải trôi neo, cầu cứu Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai

Theo báo cáo Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn (Cục Hàng hải Việt Nam) vào khoảng 17h30 ngày 30/10, bão số 5 bắt đầu đổ bộ vào Quy Nhơn, cấp gió tăng dần, hiện nay gió giật cấp 11-12, mưa lớn, sóng to, biển động dữ dội.

Do sóng to, gió lớn, có 4 tảu vận tải ở Vịnh Quy Nhơn đã bị trôi neo. Cụ thể, vào lúc 18h30 tàu VSG Pride trọng tải 6.238 DWT, dài 96m trên tàu có 16 thuyền viên, không chở hàng bị trôi neo, mắc cạn mũi tại khu vực Hải Minh.

Vào 19h, tàu Trường Thành 26 trọng tải 2.073 DWT, dài 70m không chở hàng, có 10 thuyền viên bị trôi neo dạt vào khu vực Hải Minh.

Vào 19h10, tàu Hòa Bình 45 trọng tải 4.207 DWT, dài 93m có 16 thuyền viên, không chở hàng, bị trôi neo, dạt từ phao số 16 đến trước thủy điện cảng Thị Nại.

Vào 19h30, tàu Long Châu trọng tải 5.000 DWT, dài 95m, có 5 thuyền viên là tàu công trình, bị trôi neo, dạt từ phao 16 và mắc cạn đè lên bến phao An Phú, bến phao An Phú chứa 300 tấn dầu DO.

Vào 20h, tàu Phú Trung 16 trọng tải 1.591 DWT dài 67m, có 6 thuyền viên, chở hàng clinker, bị trôi neo dạt từ và mắc cạn tại khu vực neo phao số 16.

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn đã điều tàu lai ra hỗ trợ, nhưng do sóng to, gió lớn vẫn chưa tiếp cận được. Qua xác minh, tàu Long Châu (Việt Nam) với 5 thuyền viên bị trôi neo, đã va chạm vào bến phao dầu An Phú.

Tàu Hòa Bình 45 với 16 thuyền viên và tàu Trường Thành 26 với 8 thuyền viên đang trôi neo trước thủy diện cầu cảng Quy Nhơn, có nguy cơ đâm va mắc cạn. Tàu quốc tịch Panama với 19 thuyền viên bị trôi neo mắc cạn vào mũi Hải Minh.

Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có văn bản báo cáo, đề nghị Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo phương tiện hỗ trợ khẩn cấp.

Tại Phú Yên, nhiều địa phương mất điện do bão số 5 đổ bộ. TP Tuy Hòa đã di dời dân tại chỗ 409 hộ, 1.402 người, di dời tập trung 439 hộ, 1741 người. Lực lượng trực sẵn sàng ứng phó 145 tổ, đội với 1.993 người của các đơn vị phường, xã và thôn, khu phố. Ngoài ra, TP Tuy Hòa còn huy động gần 300 chiến sĩ lực lượng vũ trang và Thành Đoàn trực chiến 24/24.