Dự báo thời tiết: Cận Tết, miền Bắc mưa rét, có thể xuống 5 độ C

ANTD.VN - Dự báo thời tiết hôm nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày và đêm nay, 11/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay và những ngày tới, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay, 11/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 7.

Ngày và đêm nay, 11/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc chỉ kéo dài đến hết ngày mai, 12/2. Từ ngày 13/2 (27 tháng chạp), không khí lạnh suy yếu, trời ấm dần. Bắc Bộ sẽ đón Tết Nguyên đán trong tiết trời ấm áp.

Mưa rét ở miền Bắc chỉ kéo dài trong 1-2 ngày tới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; từ ngày hôm nay (11/02), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Khu vực Đà Nẵng – Phú Yên ngày se lạnh 22-25 độ, đêm lạnh 18-21 độ C, riêng các tỉnh từ Khánh Hoà – Bình Thuận ngày nắng 27-30 độ C.

Tây Nguyên tăng nhiệt nhanh thêm khoảng 3 độ so với hôm qua, nhiệt độ cao nhất lên mức 28-31 độ C, đêm rét 15-18 độ, trời tạnh ráo.

Nam Bộ vẫn tiếp tục chuỗi ngày mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 28-31 độ C, đêm giảm còn 19-23 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày hôm nay (11/02), vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.