Dự báo thời tiết: Bắc bộ bước vào tuần mới, nắng nóng tái xuất

ANTD.VN -Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 3/6, Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ, trời khá mát mẻ. Nhiệt độ ghi nhận vào lúc 6h30 sáng nay là 26 độ C, độ ẩm 89%, gió đông tốc độ 2m/s, tầm nhìn xa 2-3km.

Dự báo trong ngày và đêm nay, trời mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32-34 độ C, thấp nhất ở mức 25-27 độ C, độ ẩm 75-85%.

Trong tuần này, sẽ có một đợt nắng nóng nhưng không gay gắt, về chiều tối vẫn có thể xuất hiện mưa giông.

Cụ thể, thứ Ba và thứ Tư, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có thể có giông, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất lên mức 34-36 độ C, thấp nhất ở mức 26-28 độ C, độ ẩm 60-70%.

Nắng nóng quay trở lại Bắc bộ

Thứ Năm và thứ Sáu, trời ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ tăng lên ở mức 35-37 độ C, thấp nhất ở mức 27-29 độ C, độ ẩm 50-60%.

Thứ Bảy và Chủ nhật, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và tối có thể xuất hiện mưa rào và giông, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ở mức 34-36 độ C, thấp nhất ở mức 26-28 độ C, độ ẩm 70-80%.

Trong tháng 6 này, dự báo nhiệt độ ở mức trung bình nhiều năm, nghĩa là không quá nóng nhưng cũng không mát. Tháng 6 sẽ có 2 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài từ 5-7 ngày, tập trung vào đầu và giữa tháng. Nhiệt độ trung bình tháng được dự báo vào khoảng 29 độ C.

Tuy nhiên, tháng 6 năm nay dự báo mưa sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Hà Nội mưa trong cả tháng vào khoảng 250-300mm và số ngày mưa trong tháng khoảng 16-17 ngày.