Dự án tuyến đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh: Người dân đề nghị điều chỉnh quy hoạch

ANTĐ - Người dân tổ 9C ngách 210/41 Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) đang kiến nghị thành phố xem xét điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh thuộc quận Ba Đình theo hướng lấy đất GPMB về phía tổ chức cơ quan Nhà nước, hạn chế lấy đất của dân, giúp tiết kiệm ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Dự án tuyến đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh: Người dân đề nghị điều chỉnh quy hoạch  ảnh 1

Tuyến mương Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh - Sơn Tây sắp được cải tạo

Phản ánh tới Báo An ninh Thủ đô, một số hộ dân ở tổ 9C ngách 210/41 Đội Cấn cho biết, dự án tuyến đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh thuộc quận Ba Đình có khởi điểm từ cuối năm 1997 theo bản đồ cắm mốc tuyến đường Núi Trúc - Đội Cấn do kiến trúc sư trưởng thành phố thời điểm đó chấp thuận.

Đại diện các hộ dân cho biết: “Khi đó, do phải tránh khu nhà ở chuyên gia Thụy Điển nên tuyến phố Vạn Phúc đến nút Núi Trúc bị điều chỉnh lệch hẳn sang một bên. Từ thời điểm năm 1997 tới nay là 19 năm và khu nhà ở chuyên gia Thụy Điển đã được trả lại cho Việt Nam vào năm 2014, hiện là Văn phòng Trung tâm thông tin của Tổng cục Du lịch”.

Một số hộ dân tổ 9C cho rằng, nếu giữ nguyên quy hoạch dự án tuyến đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh, tuyến đường lẽ ra phải thẳng, sẽ bị lệch hẳn sang một bên, gây mất mỹ quan đô thị. Cùng với đó, giao thông trên tuyến sẽ khó đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cũng vì thiết kế lệch, nút giao Vạn Phúc - Núi Trúc sẽ phải làm đảo giao thông diện tích chiếm đất rất lớn, có đường kính gần 100m, dẫn tới chi phí GPMB bị đội lên khoảng 40 tỷ đồng. 

Từ thực tế trên, các hộ dân đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xem xét kiến nghị thành phố điều chỉnh lại quy hoạch tuyến đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh theo hướng nắn thẳng lại con đường, lấy đất về phía Văn phòng Trung tâm thông tin của Tổng cục Du lịch. Ngoài việc khắc phục được những mặt hạn chế nêu trên, các hộ dân cho rằng, phương án điều chỉnh sẽ giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tiền ngân sách.

Cụ thể, nếu điều chỉnh lại quy hoạch hiện hành theo đề xuất của các hộ dân, số tiền đền bù, GPMB cho các trường hợp bị thu hồi đất sẽ giảm gần 100 tỷ đồng so với phương án cũ. “Trong bối cảnh ngân sách khó khăn hiện nay, nếu việc điều chỉnh quy hoạch làm lợi cho Nhà nước gần 100 tỷ đồng, lại tạo ra tuyến phố đẹp, hài hòa hơn so với quy hoạch cũ thì thành phố rất nên xem xét. Đề xuất của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành”, đại diện các hộ dân nhấn mạnh.

Ghi nhận thực địa của phóng viên Báo An ninh Thủ đô ngày 17-5 cho thấy, tuyến phố Vạn Phúc (dự án đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh giai đoạn I) hiện kéo dài tới khách sạn La Thành thì bị chặn lại bởi tuyến mương Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh - Sơn Tây. Để thực hiện dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc - Giang Văn Minh giai đoạn II, đoạn từ khách sạn La Thành đến Núi Trúc và hạng mục cải tạo tuyến mương nói trên, UBND quận Ba Đình đã ban hành các quyết định thu hồi đất của các hộ dân nằm trong phạm vi dự án.