Về hưu cũng phải chịu trách nhiệm

Về hưu cũng phải chịu trách nhiệm

ANTĐ - Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh đề nghị, cần quy định: khi thanh tra, phát hiện dự án treo, để đất hoang hóa thì phải làm rõ trách nhiệm của người ký, kể cả người này đã nghỉ hưu hay chuyển công tác.
Nên có hội đồng chuyên môn định giá

Nên có hội đồng chuyên môn định giá

ANTĐ - Trong phiên toàn thể sáng qua, 29-10, Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đây là nội dung được các đại biểu cũng như nhân dân hết sức quan tâm. PV ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn với ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp (Đoàn ĐBQH Hà Nội) quanh vấn đề này.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mơ hồ nguyên tắc định giá

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mơ hồ nguyên tắc định giá

ANTĐ - Hôm qua, 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Một trong những nội dung được bàn tới nhiều nhất là các quy định về giá đất. Một số ý kiến đánh giá các quy định này còn mơ hồ, chưa có căn cứ vững chắc để áp dụng thực tế.

Sẽ hết cảnh đất vàng bị bỏ hoang?

Sẽ hết cảnh đất vàng bị bỏ hoang?

ANTĐ - Dự luật sửa đổi Luật Đất đai 2003 vừa công bố đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đất đai. Nhiều người kỳ vọng dự luật sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nông dân, người bị thu hồi đất cũng như ngăn chặn được nguy cơ tham nhũng đất đai.

Cấp phép xây dựng: Hết khổ vì dự án “treo”

Cấp phép xây dựng: Hết khổ vì dự án “treo”

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp phép xây dựng. Theo đó, các công trình nằm trong khu vực quy hoạch “treo” (đã có quy hoạch chi tiết được công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất) sẽ được cấp phép xây dựng tạm. 
Sẽ cấp phép xây dựng tạm với đất quy hoạch “treo”

Sẽ cấp phép xây dựng tạm với đất quy hoạch “treo”

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa trả lời một số kiến nghị của UBND quận Đống Đa. Theo đó, UBND TP cho biết, với quỹ đất dôi dư sau khi di dời các cơ sở sản xuất trên địa bàn, TP sẽ sử dụng đúng theo quy hoạch đã được duyệt song có ưu tiên cho đầu tư xây dựng công trình công cộng. 
Chơi đi kẻo hết chỗ

Chơi đi kẻo hết chỗ

ANTĐ - Này, ông tranh thủ rủ vợ, con, cháu, họ hàng ở quê ra công viên Thống nhất mà dạo mát, vui chơi giải trí. Nghe nói, người ta đang chuẩn bị “xẻ thịt” công viên để làm 6 dự án bãi đỗ xe đấy.
Rất cần sự dũng cảm

Rất cần sự dũng cảm

ANTĐ - Tỉnh Tây Ninh vừa làm được một việc chưa từng có là xóa bỏ 10 cụm công nghiệp với diện tích gần 1.150ha đất sản xuất đang bị “treo” ở 7 huyện, thị xã. Tỉnh này cũng yêu cầu thông báo rộng rãi cho dân trong phạm vi các dự án được biết để họ an tâm sản xuất. Không thể diễn tả hết niềm vui của người dân khi thoát khỏi cái “ách” dự án “treo”. Bao năm nay, họ vừa làm vừa nơm nớp bị thu hồi tư liệu sản xuất thì nay đã có thể tập trung đầu tư lớn, nâng cao năng suất.
Thu hồi ngay các dự án “bất động”

Thu hồi ngay các dự án “bất động”

ANTĐ - Ngày 6-7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, trong 4 năm qua, Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 605 tổ chức sử dụng đất, xử phạt hàng trăm trường hợp, kiến nghị thu hồi gần 840 ha đất... Chưa hài lòng với kết quả này, TP vẫn yêu cầu tiếp tục phải xử lý mạnh hơn nữa.
Khẩn trương chấm dứt dự án “treo” hơn 20 năm

Khẩn trương chấm dứt dự án “treo” hơn 20 năm

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo mới nhất về tiến độ xử lý GPMB dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Ba Mẫu (quận Đống Đa), một trong những dự án “treo” kéo dài kỷ lục trên địa bàn các quận nội thành.

Sẽ mở rộng nút giao thông Nguyễn Khuyến

Sẽ mở rộng nút giao thông Nguyễn Khuyến

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề nghị của UBND quận Đống Đa về việc triển khai mở rộng, kéo dài phố Trần Quý Cáp qua ngõ Thiên Hùng đến phố Khâm Thiên, đồng thời với việc mở rộng nút giao thông Nguyễn Khuyến. 
 Có khi lại giàu to!

Có khi lại giàu to!

ANTĐ - Anh Nguyễn Bảo Nghĩa (27 tuổi, P306 A1 khu tập thể Đồng Xa) khi nghe tin về các dự án treo cứ cười tủm tỉm…
Bất động sản ế ẩm, đất dự án thành… sân bóng

Bất động sản ế ẩm, đất dự án thành… sân bóng

ANTĐ - Nhà đất ế ẩm, doanh nghiệp không huy động vốn được từ người dân. Ngân hàng nói mở van tín dụng nhưng cũng xét rất kỹ khi “chọn mặt gửi vàng”. Kết quả, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản chót “ôm” đất giờ đành phải dùng “nuôi cỏ” hay cho thuê làm sân bóng, dịch vụ nhỏ lẻ để tiếp tục chờ đợi thời cơ.

Hà Nội tổng kiểm tra dự án “treo”

Hà Nội tổng kiểm tra dự án “treo”

ANTĐ - Thị trường bất động sản đình trệ kéo dài hơn 1 năm qua khiến số lượng dự án “treo”, bỏ đất hoang hóa trên địa bàn thành phố dường như đang tăng lên. Hàng loạt thông tin từ các cơ quan chức năng gần đây cho thấy, vấn đề xử lý dự án “treo” ở Hà Nội đang nóng trở lại.