"Vũ khí nước" trong tay Trung Quốc

"Vũ khí nước" trong tay Trung Quốc

ANTĐ - Chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng 5 này của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đang bị phủ bóng bởi cuộc chiến nguồn nước giữa hai bên khi Bắc Kinh bắt đầu triển khai dự án xây dựng đập thủy điện lớn nhất tại Tây Tạng.
Thủy điện Krông Nô 3 sắp đi vào hoạt động

Thủy điện Krông Nô 3 sắp đi vào hoạt động

ANTĐ -Ngày 22-12, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam Group (Trung Nam Group) cho biết, đơn vị này đã lắp đặt thành công rotor tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Krông Nô 3. Công trình dự kiến hoàn thành và đi vào khai thác vào cuối tháng 1-2016.
Tháng 12-2015, thủy điện Lai Châu phát điện tổ máy số 1

Tháng 12-2015, thủy điện Lai Châu phát điện tổ máy số 1

ANTĐ - Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 27-8-2015 cho biết, phát điện tổ máy số 1 thủy điện Lai Châu trong tháng 12-2015, hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2016.
Vượt tiến độ Thủy điện Lai Châu - Thủ tướng đồng ý khen thưởng

Vượt tiến độ Thủy điện Lai Châu - Thủ tướng đồng ý khen thưởng

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý trích 15 tỷ đồng từ nguồn tiền tiết kiệm 2% do chỉ định thầu để khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu do có thành tích vượt tiến độ xây dựng Tổ máy số 1, Nhà máy thủy điện Lai Châu. 
Tham vấn về tác động xây thủy điện Don Sahong

Tham vấn về tác động xây thủy điện Don Sahong

ANTĐ - Tại Hà Nội, Ủy ban sông Mekong Việt Nam ngày 22-12 đã tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về công trình thủy điện Don Sahong (ở tỉnh Champasak, phía Nam nước bạn Lào) với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực thủy điện. 

Tăng nguồn điện từ thủy điện nhỏ

Tăng nguồn điện từ thủy điện nhỏ

ANTĐ - Đó là ý kiến của ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại hội thảo về các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo diễn ra ngày 16-9. 
Hạn chế xây dựng thủy điện nhỏ

Hạn chế xây dựng thủy điện nhỏ

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo sau hội nghị về di cư tự do, ổn định dân cư ở các tỉnh khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên. 
Phú Yên “khai tử” 7 dự án thủy điện

Phú Yên “khai tử” 7 dự án thủy điện

ANTĐ -Theo UBND tỉnh Phú Yên, tỉnh này đã loại bỏ 7 dự án thủy điện không có tính khả thi về kinh tế, không đảm bảo các điều kiện về tác động môi trường; tạm dừng triển khai 3 dự án thủy điện, đồng thời tiếp tục rà soát 4 dự án thủy điện nhỏ khác.
Tiềm năng thủy điện đã khai thác hết

Tiềm năng thủy điện đã khai thác hết

ANTĐ - Phát biểu tại hội thảo Việt Nam - Na Uy “Thủy điện và cải cách thị trường điện tại Việt Nam” diễn ra sáng 19-3, ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: “Các nguồn năng lượng thủy điện cơ bản đã được khai thác hết. Việt Nam đang đẩy mạnh khai thác các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; tối ưu vận hành các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang thủy điện để đạt tối đa khả năng khai thác”. 
Thuê người nhận tiền đền bù

Thuê người nhận tiền đền bù

ANTĐ - Những ngày qua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi tổ chức chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân xã Sơn Long có đất trong vùng dự án thủy điện Đăk Rinh. Tại đây, Công an huyện Sơn Tây đã phát hiện nhiều trường hợp người nhận tiền đền bù, hỗ trợ không phải là chủ đất để nhận thêm tiền hỗ trợ. 
Ai chịu trách nhiệm, khi hàng chục người chết vì lũ?

Ai chịu trách nhiệm, khi hàng chục người chết vì lũ?

ANTĐ - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh) kiến nghị phải điều tra xử lý, thậm chí là xem xét trách nhiệm hình sự cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng hàng chục người dân chết vì lũ lụt, thiệt hại về tài sản rất lớn.
Mưa to dân lại khổ!

Mưa to dân lại khổ!

ANTĐ - Ông Nguyễn Hữu Thịnh (48 tuổi, trú tại Thái Hà, Hà Nội) không giấu nổi xúc động khi nhìn cảnh đồng bào miền Trung lại chìm trong nước lụt…
“Lạm phát” thủy điện, vì sao?

“Lạm phát” thủy điện, vì sao?

ANTĐ - Sau những trao đổi trên công luận cũng như ở nghị trường Quốc hội về hiện tượng “lạm phát” thủy điện, 424 dự án thủy điện bị loại bỏ khỏi quy hoạch, 136 dự án tạm dừng, 158 dự án tiếp tục được đánh giá rà soát và 172 vị trí tiềm năng không được xem xét đưa vào quy hoạch. Việc cắt giảm, loại bỏ hàng trăm dự án cho thấy quy hoạch thủy điện là… có vấn đề.
Rút dự án gây lãng phí, phải làm rõ trách nhiệm

Rút dự án gây lãng phí, phải làm rõ trách nhiệm

ANTĐ - Hôm qua, 30-10, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện. Thông tin từ phiên họp cho biết, 3 năm qua, có 7 sự cố tại các dự án, công trình thủy điện gây thiệt hại, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân, khiến dư luận bức xúc.

Tiếp tục rà soát, loại bỏ thủy điện không phù hợp

Tiếp tục rà soát, loại bỏ thủy điện không phù hợp

ANTĐ - Vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo loại khỏi quy hoạch  424 dự án thủy điện. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, sẽ tiếp tục rà soát các hồ thủy điện, thủy lợi, nếu phát hiện các hồ đã, đang và sẽ xây dựng có vấn đề, có thể gây hậu quả xấu thì dứt khoát loại bỏ.