Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A: 6 năm vẫn trong giai đoạn chuẩn bị

ANTĐ - Theo kế hoạch, dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A sẽ được hoàn thiện trong 4 năm, trong đó có 1 năm chuẩn bị, 3 năm thi công. Nhưng kể từ khi phê duyệt cho đến nay đã 6 năm, chủ đầu tư vẫn trong giai đoạn chuẩn bị. Ngày 8-11, đại diện các bên liên quan dự án đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề này.

- Các bộ ngành liên quan khẳng định, nếu báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) không được phê duyệt, dự án sẽ không thực hiện. Vậy vì sao trong bản ĐTM của dự án này khi trình hội đồng thẩm định thì hội đồng buộc chủ đầu tư phải làm lại để chỉnh sửa và bổ sung thêm? 

- Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai đại diện chủ đầu tư: ĐTM mà chúng tôi gửi Bộ TN-MT hoàn toàn không sao chép. Nguyên nhân Bộ TN-MT trả lại ĐTM vì dự án được phê duyệt từ tháng 9-2009, lấy 235ha rừng phòng hộ, như thế là đủ điều kiện để Chính phủ và các bộ ban ngành cho phép triển khai dự án. Nhưng tháng 8-2010, Nghị quyết 49 của Quốc hội ra đời với nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng 50ha rừng phòng hộ, 50ha rừng đặc dụng là phải trình Quốc hội quyết định. Do đó chúng tôi phải làm lại ĐTM và giờ đã trình Bộ TN-MT để tiến hành các bước thẩm định. Tôi khẳng định tất cả các văn bản có chữ ký của chúng tôi (chủ đầu tư) đều không bị sao chép.

- UBND tỉnh Đồng  Nai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Quốc hội không nên thực hiện dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A bởi 2 lý do: Dự án này sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực; Và dự án không đủ cơ sở pháp lý. Quan điểm của chủ đầu tư về vấn đề này như thế nào?

- Ông Bùi Pháp: Việc dự án này có trình Quốc hội và có được Quốc hội thông qua hay không là do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư dự án không có trách nhiệm về chuyện này. Chúng tôi đã đăng kí làm việc với Đồng Nai rất nhiều lần từ năm 2011, đã làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai để làm rõ những vấn đề này, chúng tôi mong họ hỗ trợ cho dự án. Tôi nghĩ Đồng Nai chưa có đủ thông tin về dự án này.

- Chủ đầu tư cho rằng đã lấy ý kiến của 137 hộ dân tại khu vực triển khai dự án. Vậy chủ đầu tư bình luận gì về việc có trên 4.000 người ký tên kiến nghị không thực hiện dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A? 

- Ông Nguyễn Văn Sỹ - Công ty cổ phần Tư vấn điện 4, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: Chúng tôi lấy ý kiến 137 hộ dân và 80 hộ đánh bắt cá khu vực xây dựng dự án, những ý kiến của họ đều có ký biên bản xác nhận. Còn về việc có trên 4.000 người ký tên kiến nghị không thực hiện dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A gửi lãnh đạo cấp cao, là thông tin không chính thức.

- Theo tính toán nếu đập thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vỡ thì sẽ làm ngập hơn 7.000ha vùng hạ du. Tuy nhiên hiện nay trong ĐTM chưa có phương án đối phó khi vỡ đập. Mặt khác hai đập thủy điện này nằm gần các dãy đứt gãy, có thể xảy ra động đất cấp 7. Tại sao trong ĐTM không có nghiên cứu về việc này?

- Ông Nguyễn Văn Phước - Viện trưởng Viện Môi trường & Tài nguyên (Đại học quốc gia TP.HCM), đơn vị được thuê làm báo cáo ĐTM: Chúng tôi đã đánh giá nếu mà vỡ cả 2 đập thì cũng chỉ bằng trận lũ lịch sử năm 2006 thôi, sai số không đáng kể. Nhưng xác suất vỡ cả hai đập là rất thấp. 

- Ông Nguyễn Văn Sỹ: Vấn đề động đất kích thích cả thế giới đều quan tâm. Còn khi thiết kế, chúng tôi có tham khảo tiêu chuẩn của nước ngoài. Nhưng có 3 tiêu chuẩn trong nước nhất định phải tuân theo là: thủy văn, động đất và môi trường. Riêng với vấn đề động đất, chúng tôi dùng tài liệu bản đồ phân vùng động đất, xác định vùng xây dựng công trình nằm trong vùng động đất dao động từ cấp 6 đến cấp 7, cực đại là cấp 7. Thiết kế của chúng tôi đều nằm trong mức độ an toàn Việt Nam cho phép. Tuy là động đất cấp 7 nhưng gia tốc lớn nhất có thể xảy ra. Với 2 dự án này, đập dâng rất bé. Chiều cao đập thủy điện Đồng Nai 6 cao nhất là gần 60m, chiều cao nước hơn 40m. Chiều cao đập Đồng Nai 6A khoảng 40m, chiều cao nước trước đập khoảng 31m. Trong khi đó, chiều cao cột nước trước đập phải trên 90m, chiều cao đập cao trên 100m và đập đó nằm trong vùng địa chất tân kiến tạo mới dễ động đất  (theo UNESCO).Chúng tôi cho rằng khó xảy ra động đất tại vùng này.