Nhà xã hội vẫn bị “làm giá”

Nhà xã hội vẫn bị “làm giá”

ANTĐ - Ngày 27-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).
Người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới

Người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới

ANTĐ - Ngày 23-5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trình bày bản giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, để thống nhất với quy định của Luật Biên giới quốc gia, dự thảo Luật quy định người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới. 
Không để sót lọt tin báo tố giác tội phạm

Không để sót lọt tin báo tố giác tội phạm

ANTĐ - Chiều 22-5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về 2 Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).
Bảo hiểm y tế chưa phải "bùa hộ mệnh" cho người dân

Bảo hiểm y tế chưa phải "bùa hộ mệnh" cho người dân

ANTĐ - Sáng nay, 22-5, thảo luận tại hội trường Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, nhiều đại biểu cho rằng, chất lượng dịch vụ y tế ở Việt Nam chưa đồng đều, nhiều người có bảo hiểm y tế nhưng sẵn sàng bỏ tiền ra để khám dịch vụ. Do vậy, cần có chính sách để người dân thực sự được hưởng dịch vụ tốt của bảo hiểm.

Các Đại biểu quốc hội tranh luận về Luật Biểu tình

Các Đại biểu quốc hội tranh luận về Luật Biểu tình

ANTĐ - Chiều 21-5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Quốc hội nghe báo cáo về tình hình Biển Đông

Quốc hội nghe báo cáo về tình hình Biển Đông

ANTĐ - Chiều 19-5, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình và những nội dung của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, trong đó có nội dung các dự thảo luật sẽ được xem xét thông qua và cho ý kiến.  Đặc biệt, những vấn đề “nóng” trong thời gian gần đây cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự.

Quốc hội sẽ nghe tình hình Biển Đông

Quốc hội sẽ nghe tình hình Biển Đông

ANTĐ - Chiều qua, 16-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc ngày 20-5 và kéo dài 28 ngày làm việc). 
Minh bạch, rõ ràng để yên tâm làm ăn

Minh bạch, rõ ràng để yên tâm làm ăn

ANTĐ - Ngày 21-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến vào Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, việc sửa luật phải tạo thông thoáng song cũng cần lưu ý việc hạn chế, phòng ngừa hiện tượng lừa đảo, tiêu cực trong kinh doanh.
Cho ý kiến sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm

Cho ý kiến sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, tiếp tục phiên họp thứ 27, tuần này,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. 
Công dân sẽ được dự họp Quốc hội

Công dân sẽ được dự họp Quốc hội

ANTĐ - Ngày 15-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Chiều cùng ngày, UBTVQH đã thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về môi trường và căn cước công dân

Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về môi trường và căn cước công dân

ANTĐ - Nhằm chuẩn bị cho công tác xây dựng hai dự án luật: môi trường và căn cước công dân, ngày 20/3, Đoàn giám sát của Ủy ban ANQP của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Kim Khoa, ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban ANQP dẫn đầu đã có buổi khảo sát tại CATP Hà Nội việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường và căn cước công dân.
Sắp có thẻ công dân điện tử

Sắp có thẻ công dân điện tử

ANTĐ - Ngày 12-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân và dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Cùng ngày, UBVTQH đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Xã, phường vẫn chứng thực giấy tờ

Xã, phường vẫn chứng thực giấy tờ

ANTĐ - Ngày 20-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bắt đầu phiên họp thứ 25. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về những vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Có nên luật hóa việc lấy phiếu tín nhiệm?

Có nên luật hóa việc lấy phiếu tín nhiệm?

ANTĐ - Ngày 14-1, trong khuôn khổ phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Hải quan (sửa đổi) và thảo luận về chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 các cơ quan của Quốc hội.
Rút ngắn kỳ họp Quốc hội

Rút ngắn kỳ họp Quốc hội

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, theo chương trình làm việc mới, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ bế mạc vào chiều 29-11, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến ban đầu (30-11). Có 2 dự án luật được rút ra khỏi chương trình kỳ họp gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 
Phức tạp tội phạm có 2 quốc tịch

Phức tạp tội phạm có 2 quốc tịch

ANTĐ - Đại biểu Nguyễn Đình Quyền cho rằng, cần xây dựng một chương riêng trong dự Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, liên quan đến người có 2 quốc tịch, để phòng ngừa hành vi lợi dụng, phạm pháp.
Phải nâng cao hiệu quả đường Hồ Chí Minh

Phải nâng cao hiệu quả đường Hồ Chí Minh

ANTĐ - Chiều 4-11, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. 
Bảo vệ người dân trong quan hệ dân sự

Bảo vệ người dân trong quan hệ dân sự

ANTĐ - Ngày 29-10, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự án Luật công chứng (sửa đổi). Qua 6 năm  triển khai, Luật Công chứng đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Ngoài ra, việc sửa đổi sẽ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, chất lượng hoạt động công chứng. Đồng thời, tăng trách nhiệm của công chứng viên để công chứng thực sự trở thành một công cụ bảo vệ người dân trong quan hệ dân sự. 
Khắc phục hạn chế trong quản lý xuất nhập cảnh

Khắc phục hạn chế trong quản lý xuất nhập cảnh

ANTĐ - Chiều 28-10, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.