Dòng vốn FDI đang chảy vào bất động sản

Dòng vốn FDI đang chảy vào bất động sản

ANTĐ - Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 9 tháng qua, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã chảy mạnh vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Có 27 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư đăng ký trong cả nước.
Phó Chủ tịch xã lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Phó Chủ tịch xã lừa đảo gần 10 tỷ đồng

ANTĐ - Vị Phó Chủ tịch… liều này là Hoàng Vũ Tăng, 38 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ngày 19-9, cơ quan điều tra CAH Việt Yên cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Vũ Tăng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Việt-Nga: Cam kết ủng hộ nhau trên diễn đàn quốc tế

Việt-Nga: Cam kết ủng hộ nhau trên diễn đàn quốc tế

ANTĐ - Tại khóa họp thứ 17 Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga hai đồng Chủ tịch Phân ban, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ LB Nga Igor. I. Shuvalov và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải cam kết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như: Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN-Nga...
CATP Hà Nội: Ứng dụng có hiệu quả CNTT phục vụ cải cách hành chính

CATP Hà Nội: Ứng dụng có hiệu quả CNTT phục vụ cải cách hành chính

ANTĐ - Sáng 4/9, CATP Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin (CNTT) thành phố do bà Phan Lan Tú, Phó Ban chỉ đạo, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông làm trưởng đoàn, đến kiểm tra thực tế việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ của Công an Thủ đô.
Đường Pháp Vân- Cầu Giẽ thành cao tốc

Đường Pháp Vân- Cầu Giẽ thành cao tốc

ANTĐ - Đường Pháp Vân- Cầu Giẽ với chiều dài 29km sẽ trở thành cao tốc sau hoàn thiện Dự án đầu tư nâng cấp vào năm 2015. Mức phí dự kiến thu sau hoàn thành là 1.500 đồng/km/xe tiêu chuẩn.
Tạo “cánh cửa mở” cho các nhà đầu tư

Tạo “cánh cửa mở” cho các nhà đầu tư

ANTĐ - Ngày 23-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Chủ tịch Hà Nội đồng ý làm tuyến ống nước sông Đà mới

Chủ tịch Hà Nội đồng ý làm tuyến ống nước sông Đà mới

ANTĐ - Sáng 5-6, Văn phòng UBND TP cho biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đồng ý về chủ trương giao cho Tổng Công ty Vinaconex nghiên cứu, lập dự án đầu tư giai đoạn 2 dự án cấp nước từ Hòa Bình về Hà Nội. Đây là tin vui cho hàng trăm nghìn hộ dân phía Tây Thủ đô.
500 dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

500 dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến ngày 20-5, cả nước có 500 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 3,669 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2013; 167 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 1,84 tỷ USD, bằng 46,4% so với cùng kỳ năm 2013. 
Truy đến cùng trách nhiệm

Truy đến cùng trách nhiệm

ANTĐ - Tại kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày 20-5 tới, dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận Luật Đầu tư công, chấm dứt gần một thập kỷ tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí và kém hiệu quả. Từ năm 2006, một dự thảo luật về đầu tư công đã được tính đến, nhưng vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là tư duy cát cứ của cán bộ, ngành và tư tưởng địa phương cục bộ, đầu tư công mang nặng cơ chế xin-cho, tiền nhà nước rót vào nhiều dự án, công trình thiếu hiệu quả… 

Bị xử lý ra sao?

Bị xử lý ra sao?

ANTĐ - Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, một số ý kiến nhấn mạnh, phải thông qua Luật Đầu tư công để củng cố lòng tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Nhà nước đã bị xói mòn trong lĩnh vực đầu tư công. Cần có chế tài với người quyết định chủ trương đầu tư sai, bởi đây là cái gốc của lãng phí, tham nhũng, kém hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định dự án đầu tư là hai việc khác nhau, cần quy định minh bạch. Tiêu chí để đưa ra Quốc hội, HĐND cấp tỉnh quyết định đầu tư cần quy định rõ trong luật.

Siết chặt đầu tư công

Siết chặt đầu tư công

ANTĐ - Chiếm một tỷ lệ lớn trong chi ngân sách nhà nước hàng năm nhưng đầu tư công tại Việt Nam lại khiến nhiều người thất vọng bởi các dự án kém hiệu quả. Trong đề án tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công là 1 trong 3 trụ cột quan trọng nhất.
Bội thực đầu tư

Bội thực đầu tư

ANTĐ - Năm qua, cho dù nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất, thì lĩnh vực sản xuất bia vẫn liên tục phát triển với hàng loạt dự án đầu tư mới, mở rộng quy mô của cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.