Dự án căn hộ siêu sang tại Hà Nội

ANTĐ - Hôm nay, 22-2, Tân Hoàng Minh Group và Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã họp báo công bố dự án tòa tháp căn hộ siêu sang D’ .Palais de Louis.

Chủ đầu tư cam kết công trình sẽ là “một kiệt tác mới của Hà Nội”

Được xây dựng trên khu đất 4.791m2, dự án D’.Palais de Louis tọa lạc tại địa chỉ số 6 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Dự án được khởi nguồn từ ý tưởng táo bạo là đưa Cung điện Versailles (Pháp) về giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Công trình cao 120m, gồm tòa tháp 27 tầng và 4 tầng hầm. Khu căn hộ có tổng cộng 240 căn, với 10 loại khác nhau tương ứng với 10 bộ sưu tập nội thất khác nhau nhưng cùng chung phong cách hoàng gia cổ điển châu Âu. Tầng 1 và tầng 2 bố trí khu dịch vụ công cộng và mua sắm. Từ tầng 3 đến tầng 26 là khu căn hộ với diện tích mặt bằng từ 120,9m2 đến 260,8m2. Tầng 27 là khu căn hộ Penthouse có diện tích lên tới hơn 686 m2. Các căn hộ tại dự án sẽ được cấp “sổ đỏ” vĩnh viễn.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.000 tỷ đồng. Khẳng định nguồn vốn cho dự án đã được chuẩn bị đầy đủ và không bị ảnh hưởng gì bởi chủ trương thắt chặt tín dụng với bất động sản, đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, dự kiến, dự án sẽ được hoàn thiện vào năm 2014. Không chỉ cam kết về mặt chất lượng ở đẳng cấp “đỉnh cao của sự xa xỉ”, đại diện Tân Hoàng Minh còn nhấn mạnh, D’.Palais de Louis sẽ là “một công trình có giá trị nghệ thuật”. Từ khâu thiết kế, thi công tới các vật liệu nội thất, đồ gia dụng, trang thiết bị trong căn hộ... đều thuộc hàng “danh tiếng” và “cao cấp”. Thậm chí, ổ công tắc điện cũng được dát vàng. Dịch vụ quản lý tòa nhà sau này cũng đảm bảo “ngang tầm thế giới”. Cũng theo Tân Hoàng Minh, dự án hướng tới đối tượng khách hàng là doanh nhân thành đạt.

Đại diện Tân Hoàng Minh Group cho biết, ngày 1-3 tới, sẽ công bố giá bán của từng loại căn hộ. Dự kiến, mức giá thấp nhất cũng hơn 100 triệu đồng/m2. Đây có thể nói là mức giá căn hộ chung cư cao nhất tại Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Không mấy lo ngại về tình hình ảm đạm của thị trường bất động sản hiện nay, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh Group, ông Nguyễn Ngọc Khoa tự tin: “Chúng tôi bán các kiệt tác (căn hộ siêu sang - PV) nên không giống với bán những hàng hóa bình thường khác. Do đó, chúng tôi cũng không lo lắng về việc có bán hết ngay được 240 căn hộ hay không...”.