Dự án A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ: Tháng 10 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng

ANTĐ - Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đối với các đơn vị liên quan đến dự án cải tạo xây dựng khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế.

Nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ ngày càng hoang hóa, xuống cấp

Đây được xem là dự án điểm, mở đầu cho chủ trương “xóa” nhà tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bắt đầu công tác GPMB di dân từ năm 2008, nhưng đến thời điểm này, dự án xây mới hai khu nhà A1 và A2 tập thể Nguyễn Công Trứ vẫn… giậm chân tại chỗ. Trên tổng số 199 hộ dân phải di chuyển để phục vụ thi công dự án, hiện còn 38 hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao căn hộ. Lý do của sự chậm trễ này xuất phát từ những đòi hỏi của các hộ dân, như xin được mua thêm căn hộ tái định cư, xin tái định cư với diện tích lớn. Có hộ dân cho rằng chính sách bồi thường chưa thỏa đáng; lại có hộ đề nghị được bố trí địa điểm hoặc hỗ trợ thuê địa điểm kinh doanh cho gia đình trong thời gian tạm cư… “Tất cả những kiến nghị, nguyện vọng của hộ dân đã được cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng, và chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại, giải đáp trực tiếp băn khoăn của các hộ dân”, đại diện UBND phường Phố Huế khẳng định.

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án an sinh xã hội này, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng đã họp với chủ đầu tư thực hiện dự án và phân công một đồng chí Phó chủ tịch trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đơn vị tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để thực hiện tốt công tác GPMB dự án cải tạo lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Song song với công tác tuyên truyền, vận động, quận Hai Bà Trưng đã xây dựng phương án cưỡng chế GPMB, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10-2012.