Dư âm đẹp đón tuổi lên 10 của nhóm nhạc M6

ANTD.VN - “Đêm nhiệt đới” – đêm nhạc kỷ niệm tuổi lên 10 của nhóm nhạc M6 vừa khép lại tại Hà Nội với rất nhiều dư âm đẹp.

M6 được biết là nhóm nhạc gồm các nhạc sĩ là những nhà văn, nhà thơ, dịch giả, kiến trúc sư, họa sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi như: Ngô Tự Lập, Trần Đức Minh, Giáng Son, Nguyễn Lê Tâm, Nguyễn Thắng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Tuấn …

Mỗi thành viên trong nhóm M6 là một cá tính âm nhạc và phong cách sáng tác riêng biệt. Ví như ca khúc của Ngô Tự Lập được biết đến là những bài hát không chỉ có sự cách tân về giai điệu mà ca từ cũng rất giàu tính triết lý.

Các sáng tác của Trần Đức Minh lại có ca từ vô cùng tinh tế và trau truốt. Các bài hát của Giáng Son khá đa dạng về thể loại và phong cách, còn âm nhạc của Nguyễn Lê Tâm lại tự nhiên, thoải mái, không đóng khuôn một màu.

Những sáng tác của nhóm M6 là sự pha trộn khéo léo giữa tính thơ, tính triết lý, tính nhạc, tính họa… khá lạ, tưởng chừng kén người nghe nhưng lại chứa đựng ngồn ngộn chất liệu cuộc sống rất đỗi quen thuộc và chân thành. Với những ca khúc không dễ dãi, có cá tính, tìm tòi rõ nét, các thành viên của nhóm nhạc M6 đã làm phong phú thêm nền âm nhạc đương đại của Việt Nam.

Nhân ngày sinh nhật lần thứ 10 này, các nhạc sĩ cũng đã cho ra mắt album ca nhạc vol.3 lấy chính tên của nhóm để đặt – album “Đêm nhiệt đới”.

     Thùy Chi trong trẻo với "Chim ngói bay về" của tác giả Ngô Tự Lập

Tham gia biểu diễn trong đêm nhạc có ý nghĩa đặc biệt này là các nghệ sĩ, ca sĩ được nhiều người yêu thích, cũng là những người sát cánh cùng M6 trong suốt chặng đường vừa qua như NSƯT Hoài Phương, NSƯT Thanh Bình, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, Đinh Mạnh Ninh, Thùy Chi, Đông Hùng, Nguyễn Tuấn Dũng, Đỗ Minh Đức.

        Đinh Mạnh Ninh trẻ trung sâu lắng với hai sáng tác của tác giả Trần Đức Minh

Thùy Chi trong trẻo hồn nhiên với “Chim ngói bay về” (Ngô Tự Lập) Đinh Mạnh Ninh trẻ trung mà không kém phần sâu lắng với “Thơm cơn mưa tháng ba”, “Ngủ trong lòng mùa đông” (Trần Đức Minh) và “Bồ câu hạt thóc” (Nguyễn Tuấn), NSƯT Thanh Bình rực cháy với “Đêm khuya đêm khuya” (Nguyễn Vĩnh Tiến), Đỗ Minh Đức nồng nàn với “Giọt nước trong ngần” (Ngô Tự Lập), Đông Hùng khoe chất giọng tình cảm và đầy nội lực với “Màu Y Tí” của tác giả Nguyễn Thắng.

Đặc biệt, khán giả khá hào hứng và thích thú trước sự trở lại của cặp đôi Lê Tâm – NSƯT Hoài Phương vốn là hai thành viên của nhóm nhạc “Đồng hồ báo thức” vang tiếng một thời khi cả hai hòa giọng trong ca khúc “Tìm câu trả lời” – ca khúc do chính Lê Tâm sáng tác.

Điểm nhấn ấn tượng của đêm nhạc là phần biểu diễn của ca sĩ Nguyễn Khánh Ly - Giải Nhì cuộc thi “Tiếng hát truyền hình Hà Nội 2006”, giải Ba dòng nhạc Thính phòng “Sao Mai 2011”, cũng là người thể hiện mở đầu của đêm nhạc.

Trong chương trình Khánh Ly thể hiện 2 ca khúc của nhạc sĩ Giáng Son là “Hà Nội – 12 mùa hoa” và “Ngày vừa chớp mắt”. Nữ ca sĩ với chất giọng trong sáng, nồng nàn mà cao vút thể hiện sự điêu luyện mới mẻ khi kết hợp giữa thính phòng và nhạc nhẹ.

Từng có nhiều ca sĩ có tên tuổi thể hiện thành công các sáng tác của Giáng Son nhưng ở đêm nhạc này tác giả của “Giấc mơ trưa” chọn Khánh Ly thể hiện bài hát của mình. Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ 2 ca khúc mà chị gửi gắm Khánh Ly thể hiện rất phù hợp với chất giọng đẹp, bay bổng, lãng mạn của nữ ca sĩ này.

Cũng theo nhạc sĩ Giáng Son thì chị nhận thấy ở Khánh Ly tinh thần cầu thị và nghiêm túc trong âm nhạc, đó là điều rất cần ở một ca sĩ chuyên nghiệp.

“Ngày vừa chớp mắt” – một ca khúc được nhạc sĩ Giáng Son phổ nhạc dựa trên thơ của người bạn Nguyễn Vĩnh Tiến cũng là một ca khúc thính phòng tương đối khó thể hiện nhưng Khánh Ly đã thể hiện thành công. Nhờ vậy, nữ ca sĩ này đã ghi điểm trong mắt nhạc sĩ Giáng Son.

Về phần mình, Khánh Ly chia sẻ tuy không sinh ra ở Hà Nội nhưng cô rất yêu mảnh đất này vì đây là nơi đã nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc, cho cô được theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ và có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Vì thế cô tìm thấy sự đồng cảm khi thể hiện hai ca khúc viết về Hà Nội của nhạc sĩ Giáng Son. Đây cũng là hai hai ca khúc mà Khánh Ly rất thích và cô từng đưa vào trong album vol.2 “Mùa lá đi qua” ra mắt vào cuối năm 2015.

Được biết hiện ngoài việc đi hát, Khánh Ly còn đang điều hành trung tâm âm nhạc Serenade.art dưới sự bảo trợ và cố vấn của nhiều chuyên gia âm nhạc hàng đầu hiện nay như: GS.NSND Trung Kiên, Đại tá - NSƯT Hà Thủy, NSƯT Phương Lan… Khánh Ly đã tốt nghiệp với kết quả xuất sắc hệ Cao học khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cô đã nhận được nhiều lời mời giảng dạy tại các trường nghệ thuật nhưng Khánh Ly chia sẻ cô chọn gắn bó với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện tại Khánh Ly đang học Tiến sỹ dưới sự hướng dẫn của GS Nhà giáo nhân dân Trần Thu Hà.