ĐTVN ở Indonesia: Bị bao vây bởi... muỗi

ANTĐ - Một ngày sau khi đặt chân đến thành phố Surabaya (Indonesia), nằm cách Jakarta 180km, ĐTVN đã ổn định về địa điểm đóng quân và tập làm quen với sân Gelora Bung Tomo. Tuy nhiên, theo những gì Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung thông báo về, thì nước bạn tỏ ra không nồng hậu lắm trong việc tiếp đón các thành viên của ĐTVN. 

Mặc dù khách sạn Majapahit, nơi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đóng quân, là khách sạn hạng sang, nhưng điều kiện ăn ở tại đây lại không được như vậy. Đa phần các tuyển thủ đều cảm thấy không thoải mái với đồ ăn đặc trưng địa phương. Đội tuyển rời khách sạn lúc 8h để đi tập nhưng khách sạn lại thông báo 9h mới có bữa sáng. Không những vậy, đồ ăn thì ít và nếu muốn xin thêm cũng… không có.

Thêm nữa, khách sạn này không hiểu sao lại rất nhiều muỗi. Thậm chí các tuyển thủ phải xin cấp thêm màn để ngủ cho ngon. Dù đã phản ánh, nhưng phía bạn tỏ ra khá thờ ơ không quan tâm. Dù vậy, HLV Phan Thanh Hùng vẫn nhắc các học trò không nên quá bận tâm và việc quan trọng nhất là thể hiện thật tốt trong trận giao hữu diễn ra vào 15h30 ngày mai 15-9.