ĐT Việt Nam tráo số áo đá đối kháng, Phan Văn Đức ngồi ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở buổi tập thứ ba tại Sharjah (UAE), HLV Park Hang-seo cho học trò chia quân đá đối kháng, nhằm rà soát đội hình trước trận đấu với Trung Quốc ngày 7-10.
HLV Park Hang-seo tỏ ra hài lòng về màn thể hiện của học trò ở buổi tập đối kháng, tối 3-10

HLV Park Hang-seo tỏ ra hài lòng về màn thể hiện của học trò ở buổi tập đối kháng, tối 3-10

Tối 3-10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ ba tại UAE. Sau khi được làm nóng với các bài khởi động quen thuộc, các cầu thủ được HLV Park Hang-seo chia vào 2 đội hình để tổ chức thi đấu đối kháng kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Bên cạnh việc thử nghiệm nhân sự các vị trí nhằm đánh giá khả năng thích ứng của từng cầu thủ từ đó lựa chọn đội hình tối ưu nhất, ông Park tập trung chỉ đạo các học trò ở cả 2 đội hình về cách thức di chuyển và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại.

Trước đối thủ Trung Quốc được đánh giá cao hơn, lối chơi phòng ngự phản công có thể sẽ được đội tuyển Việt Nam triển khai.

Đáng chú ý HLV Park Hang-seo chủ động tráo số áo giữa các tuyển thủ, một động thái cần thiết để giữ bí mật nhân sự trước trận đấu quan trọng.

Cũng ở buổi tập trên, đội tuyển không có sự góp mặt của Phan Văn Đức. Tiền vệ người Nghệ An bị căng cơ, phải tập riêng dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế. Dù Văn Đức chấn thương không nghiêm trọng, nhưng quỹ thời gian đến trận đấu với Trung Quốc chỉ còn 4 ngày, nên HLV Park Hang-seo không muốn mạo hiểm.

Trước đó, Văn Thanh sau khi có vấn đề ở chân trái trong buổi tập mở màn ở UAE cũng được ông Park yêu cầu dừng tập. Rất may sau đó cầu thủ CLB HAGL đã trở lại.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm hai buổi tập trước khi bước vào buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu ngày 6-10.