ĐT Việt Nam nhất bảng trong... 30 phút, trước khi nhường chỗ cho Thái Lan

ANTD.VN - Chiến thắng 3-1 trước Indonesia giúp ĐT Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng G, song cũng chỉ giữ vị trí này được 30 phút, trước khi nó thuộc về Thái Lan - đội bóng bất ngờ đánh bại UAE.

Tối 15-10-2019, bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra hai cặp đấu: Indonesia - Việt Nam (lúc 18h30) và Thái Lan - UAE (19h).

Làm khách trên sân của đội bét bảng, thầy trò Park Hang-seo giành trọn 3 điểm với chiến thắng đậm 3-1. Lần lượt Duy Mạnh (phút 26), Ngọc Hải (phút 55), Tiến Linh (phút 61) lập công trước khi Bachdim ghi bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà ở phút 84.

ĐT Việt Nam cải thiện thứ hạng sau chiến thắng thuyết phục Indonesia (Ảnh: Vũ Vy)

Kết quả này giúp ĐT Việt Nam từ hạng 3 tạm vượt qua UAE (6 điểm) để vươn lên đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn. Thế nhưng thầy trò Park Hang-seo chỉ giữ vị trí này được chừng 30 phút, bởi ở trận đấu còn lại, Thái Lan gây ấn tượng khi đánh bại UAE 2-1 tại Thammasat.

Mất tiền vệ chủ lực là Chanathip, tuy nhiên chủ nhà Thái Lan đã nhập cuộc rất tốt. Tiền đạo kỳ cựu Dangda - người vừa trở lại với tấm áo số 10 quen thuộc, bật cao đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 26, trước khi Ali Mabkhout ghi bàn san hòa cho UAE trong thời gian bù giờ hiệp 1, cũng sau một pha đánh đầu cận thành chính xác.

Thái Lan (áo xanh) có chiến thắng ấn tượng trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G - UAE (Ảnh: SSMsport)

Chỉ 6 phút khi hiệp 2 bắt đầu, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Ekanit Panya trong thế không ai theo kèm đã dễ dàng đệm lòng hạ gục thủ môn UAE, ghi bàn thắng quyết định trận đấu.

Thắng chung cuộc 2-1, Thái Lan vươn lên chiếm ngôi đầu bảng, với cùng 7 điểm nhưng hơn Việt Nam hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3). Trong khi UAE bị đẩy xuống hạng ba.

Malaysia với 3 điểm xếp áp chót, trong khi Indonesia xếp cuối sau 4 trận toàn thua và sớm trở thành đội đầu tiên bị loại, dù còn 4 trận chưa đấu.

ĐT Việt Nam giữ vị trí nhất bảng G được khoảng 30 phút (ảnh trên), trước khi nhường vị trí này cho Thái Lan