ĐT Việt Nam có thêm cơ hội dự World Cup 2022

ANTD.VN - FIFA đang hướng tới phương án tăng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 lên 48, trong đó khu vực châu Á có 8,5 suất. Điều này mở ra cơ hội để ĐT Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Việc tăng số đội dự World Cup từ 32 lên 48 được FIFA tính toán áp dụng từ năm 2026, tuy nhiên ở diễn biến mới nhất, tổ chức này đang có ý định triển khai ngay tại World Cup 2022.

Trong thông báo mới được phát đi sau cuộc họp Hội đồng FIFA, tổ chức này cho biết World Cup 2022 tăng lên 48 đội là hoàn toàn khả thi.

Cửa dự World Cup 2022 của ĐT Việt Nam sẽ mở hơn nếu FIFA quyết định tăng số đội tham dự lên 48

"Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về khả năng tăng số đội dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội, Hội đồng FIFA kết luận rằng việc này là khả thi, với điều kiện là các nước láng giềng sẽ đăng cai một số trận đấu cùng Qatar", FIFA thông tin và cho biết sẽ cùng chủ nhà Qatar bàn bạc thêm về phương án này trước khi trình lên Hội đồng FIFA.

"Quyết định chính thức sẽ được đưa ra ở Đại hội FIFA, tổ chức ở Paris - Pháp vào ngày hôm 5-6-2019", tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới cho biết.

Hai ứng cử viên sáng giá đến lúc này cho vị trí đồng chủ nhà World Cup 2022 là Kuwait và Oman - hai quốc gia láng giềng với Qatar.

Nếu được thông qua, cơ hội cho bóng đá Việt Nam vượt qua vòng loại để lần đầu tiên có mặt ở World Cup 2022 sẽ rất lớn bởi khi đó số suất tham dự của châu Á là 8,5 (thay vì 4,5 suất như quy ước trước đó). Tại giải Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam lọt nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ đá vòng sơ loại thứ nhất World Cup 2022 từ tháng 9 đến tháng 11-2019, với tổng cộng 6 trận đấu. Nếu đạt kết quả tốt, thầy trò Park Hang-seo sẽ tiếp tục tham gia vòng sơ loại thứ hai vào năm 2020.