ĐT U23 Việt Nam: Thách thức ở VCK U23 châu Á

ANTĐ - Việc chỉ giành HCĐ SEA Games 28 là một thất bại của bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng ta cần đặt nó lại phía sau để đối mặt với những thách thức ở năm 2016.

Tấm HCĐ sau chiến thắng đậm đà 5-0 trước U23 Indonesia có thể coi là một chút an ủi với đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng về cơ bản, SEA Games 28 vẫn là một giải đấu đáng quên với thầy trò HLV Miura. Mục tiêu vào chung kết không thành, và lại phải kéo dài giấc mơ HCV thêm 2 năm nữa… Nhưng giờ không phải là lúc đào xới thêm thất bại, thầy trò HLV Miura thời điểm này đang cần một động lực mới để hướng tới một chân trời khác, đó là vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar từ ngày 12 đến 30- 1- 2016. Đây là giải đấu số 1 châu lục ở cấp độ U23, và thực sự là một sân chơi lớn đối với U23 Việt Nam.

ĐT U23 Việt Nam: Thách thức ở VCK U23 châu Á ảnh 1

U23 Việt Nam cần gạt đi nỗi buồn để hướng tới tương lai. Ảnh: Quang Thắng

Từ đây đến thời điểm đó chỉ còn 6 tháng, một khoảng thời gian tạm đủ để HLV Miura bắt đầu cho một chiến dịch, từ việc lên bộ khung đội tuyển cho đến các giáo án phù hợp. Vấn đề của ĐT U23 Việt Nam lúc này không quá nặng nề về mặt nhân sự mà chính là tâm lý thi đấu. VCK U23 châu Á tất nhiên khác xa so với “ao làng” SEA Games, bởi khi đó U23 phải thi đấu với những đối thủ có đẳng cấp thực sự. Thế nên, nhiệm vụ trong 6 tháng tới với ông Miura chính là tối ưu hóa đội hình mà ông đang có, cộng với việc dần cải thiện tâm lý thi đấu cho các học trò.

Ở SEA Games 28 vừa qua, Công Phượng, Huy Toàn và Quế Ngọc Hải là 3 cái tên lọt vào đội hình tiêu biểu của môn bóng đá nam. Đó vẫn sẽ là những hạt nhân cơ bản để xây dựng nên bộ khung cho VCK U23 châu Á. Ngoài ra, một số gương mặt trẻ sinh năm 1993 trở về sau (theo quy định của AFC) cũng hoàn toàn có cơ hội góp mặt ở giải đấu lớn nhất châu lục ở cấp độ U23 này. Giai đoạn lượt về của V-League 2015 sắp tới sẽ là một cuộc tổng sát hạch với riêng HLV Miura. Ở đó, ông sẽ có đầy đủ thời gian để xem xét và lựa chọn những cái tên trẻ và tài năng nhất cho đội hình của mình.

Ngoài Công Phượng gần như đã chắc suất, trên hàng công, Thanh Bình, người đã chơi ấn tượng ở SEA Games vừa qua cũng sẽ là một lựa chọn. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, người hâm mộ đang rất háo hức với sự trở lại của bộ đôi từng tỏa sáng trong màu áo ĐT U19 trước đây là Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh. Cả hai đều là những sự vắng mặt đáng tiếc ở SEA Games vừa qua. Trong khi đó, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Thanh Hiền hay Hoàng Lâm và thủ môn Phí Minh Long vẫn là những cái tên đảm bảo được sự an tâm ở hàng thủ, là điểm tựa cho những hy vọng mới của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á đầu năm 2016.

16 đội bóng dự VCK U23 châu Á
Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Iran, Iraq, Trung Quốc, Jordan, Triều Tiên, Uzbekistan, Việt Nam, Thái Lan, Syria, Yemen.