ĐT U23 Việt Nam: Không còn thời gian thử nghiệm

ANTĐ - Một tháng trước khi giải VCK U23 châu Á 2016 khởi tranh, HLV Miura vẫn đang loay hoay không biết chọn ai làm thủ lĩnh đội bóng mà ông sẽ mang tới Qatar tranh tài vào đầu năm sau.
ĐT U23 Việt Nam: Không còn thời gian thử nghiệm ảnh 1

Tìm thủ lĩnh đích thực cho U23 Việt Nam là việc quá khó với HLV Miura - Ảnh: THUẦN THƯ

VCK U23 châu Á là giải đấu lớn, nơi ĐT U23 Việt Nam lần đầu góp mặt và được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, dù chỉ còn 1 tháng nữa là diễn ra, nhưng HLV Miura vẫn chưa mang lại bất cứ sự an tâm nào cho người hâm mộ. Trong 2 trận thua đội bán chuyên nghiệp của Nhật là JFL Selection ở sân Hàng Đẫy vừa qua, ĐT U23 không chỉ cho thấy yếu về chuyên môn mà còn không có một thủ lĩnh đích thực ở trên sân, người có thể truyền lửa và khơi nguồn cảm hứng thi đấu cho các đồng đội. Theo thống kê, HLV Miura đã thử nghiệm 4 cầu thủ trong vai trò đội trưởng và tất cả đều không để lại ấn tượng nào đáng kể.

Ở trận đấu hôm 12-12, Mạnh Hùng là người đầu tiên được trao băng đội trưởng, sau đó khi cầu thủ này được thay ra, đến lượt Thanh Hiền lĩnh trọng trách. Đó có thể coi là một thất bại của HLV Miura vì cả 2 cầu thủ này đều là những hậu vệ, nhưng trong trận đấu với JFL Selection, hàng thủ U23 Việt Nam đã bộc lộ quá nhiều sai sót, dẫn tới trận thua đậm 0-4. 

Không hài lòng với những lựa chọn của mình, nhà cầm quân người Nhật tiếp tục thay đổi thủ quân trong trận tái đấu với JFL Selection vào ngày 14-12 cũng trên sân Hàng Đẫy. Trong trận đấu U23 Việt Nam để thua với tỉ số 0-1 này, trung vệ Bùi Tiến Dũng là người được chọn đeo băng đội trưởng trong hiệp 1, trước khi bị thay ra ở hiệp 2 và thay bằng tiền vệ Hữu Dũng. Cả hai dù đã rất nỗ lực nhưng không thể trở thành chỗ dựa về cả chuyên môn lẫn tinh thần cho các đồng đội.

Thủ quân quen thuộc của ĐT U23 trong thời gian HLV Miura dẫn dắt là hậu vệ Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, Ngọc Hải không thể góp mặt vì vụ việc ở V-League 2015 (vào bóng thô bạo với Anh Khoa của SHB Đà Nẵng), càng khiến cho ông thầy người Nhật cảm thấy khó xử hơn. Ông không thể gọi Ngọc Hải, trong khi lại đang rất cần một cầu thủ có tố chất thủ lĩnh như vậy. Trên thực tế, việc chọn người đeo băng thủ quân luôn đóng vai trò rất quan trọng ở mỗi đội bóng. Một cầu thủ có đủ tố chất, vững vàng về chuyên môn và tâm lý, là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội, giúp các đồng đội giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống… là hình mẫu mà HLV Miura vẫn đang mỏi mắt tìm ở U23 Việt Nam. 

Sắp tới, HLV Miura có thể tiếp tục những thử nghiệm mới cho vị trí thủ quân của U23, đó có thể là Công Phượng, Duy Mạnh hay Xuân Trường…, nhưng thời gian không còn nhiều và nếu HLV Miura không thể tìm ra thủ lĩnh cho U23 Việt Nam, con đường ở VCK U23 châu Á đã gập ghềnh sẽ lại càng chông chênh hơn bao giờ hết.